Đổ xô mua máy lọc không khí, khẩu trang chống bụi mịn

Tại một cửa hàng điện máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10, TP.HCM), anh H., chủ cửa hàng, chia sẻ: "Trong khoảng một tháng nay, khi tình trạng ô nhiễm không khí tăng cao thì tỉ lệ máy lọc không khí trong nhà lẫn xe hơi đều tăng lên đáng kể, mức tăng ước chừng 150% so với mức đầu năm".

Anh H. cho biết một ngày anh có thể bán ra 60-70 chiếc máy lọc không khí các loại. Chưa kể anh còn cung cấp dịch vụ thay màng lọc không khí cho các quạt hút ở gia đình. Anh H. cũng cho hay với loại máy lọc không khí dùng trong gia đình có nhiều phân khúc giá cho khách hàng lựa chọn, như phân khúc giá rẻ 2-6 triệu đồng, phân khúc tầm trung 7-15 triệu đồng, và mức giá từ 16 triệu đồng trở lên dành cho các dòng cao cấp. Các thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn nhất là Sharp (Thái Lan), Electrolux (Trung Quốc), hay Hitachi (Nhật Bản), Panasonic (Nhật Bản), Daikin (Nhật Bản), Coway (Hàn Quốc), ....

Ở một trung tâm điện máy lớn khác, anh L., nhân viên bán hàng, cho biết các dòng máy lọc không khí chỉ phát huy tác dụng ở những phòng có cửa kín, mỗi loại máy đều kích ứng với một khoảng diện tích nhất định, diện tích càng cao máy càng lớn và giá tiền cũng tỉ lệ thuận theo đó. Theo đó, dòng Daikin và Sharp là hai sản phẩm được người dùng ưa chuộng nhất trong những tháng gần đây.

Máy lọc không khí được trưng bày ở các vị trí nổi bật trong khu mua sắm. Ảnh: T.Hà

Anh Nguyễn Hải Tuấn (ngụ tại quận 3, TP.HCM), một khách hàng đang tìm hiểu về máy lọc không khí sử dụng trong gia đình tại đây, cho biết: "Tivi, báo đài đều cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí tại TP.HCM ở mức cảnh báo và nguy hiểm. Nhà tôi lại ở mặt đường, có con nhỏ nên mua máy lọc không khí coi để giảm bớt ô nhiễm không khí trong nhà, cũng như bớt đi lo lắng về sức khỏe".

Không chỉ có máy lọc không khí, khẩu trang chống bụi mịn đang là sản phẩm được tìm kiếm rất nhiều trên các sàn thương mại điện tử hoặc các trang bán hàng trên Facebook, Zalo. Theo đó, giá của những loại khẩu trang này cũng dao động từ 35.000 đồng cho đến hàng triệu đồng/chiếc. Các loại khẩu trang phổ biến như hiệu 3M, AFL, Pita Mask… dao động với giá 35.000-50.000 đồng/cái.

Anh Hoàng Giang, một người bán khẩu trang trong nhóm kín, giới thiệu dòng 3M Việt Nam có giá khá rẻ 25.000-50.000 đồng/cái tùy dòng, song được nhiều người lựa chọn. Bởi loại khẩu trang 3M này đạt chỉ số N95 (lọc tất cả hạt siêu nhỏ có kích thước đến 0,3 μm, vi khuẩn và virus) cho khả năng lọc bụi khí và vi khuẩn lên tới 95%.

Tuy nhiên, theo anh Giang, loại khẩu trang này rất dễ bị làm giả và nhái sản phẩm: “Khi mua hãy quan sát phần tem dán trên hộp, tem thật có màu lấp lánh, khi bóc ra không dán lại được như cũ, và 3M chính hãng sẽ có kèm tem phụ trên thân hộp”.

Trên thực tế, vì quá lo lắng, nhiều người tiêu dùng đã mua khẩu trang ở các địa chỉ trôi nổi và không uy tín dẫn tới tình trạng mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng.

Một khách hàng mua phải khẩu trang chống bụi giả. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, anh Hoàng Giang cũng cho biết ngoài các dòng sản phẩm giá bình dân, các loại khẩu trang cao cấp có khả năng chống hầu hết các loại khí độc hại do ô nhiễm môi trường, benzen, các hạt bụi mịn PM 2,5 như Cambridge Mask có giá 500.000-530.000 đồng/cái, hay dòng khẩu trang Vogmask Microfiber nhập khẩu đạt tiêu chuẩn Mỹ có giá từ 750.000 đến 1,1 triệu đồng/cái tùy dòng.

"Các sản phẩm dòng Microfiber của Vogmask đạt tiêu chuẩn N99 của Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động Mỹ, đảm bảo lọc 99% các vật thể có trong không khí, kể cả bụi có kích thước 0,3 micromet (PM 0,3). Tùy từng dòng sẽ có van cacbon hoạt tính phân thải chất độc hiệu quả hơn” - anh Giang giới thiệu.

Trước những sản phẩm khẩu trang chống bụi này, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) khẳng định người tiêu dùng nên cần tìm hiểu thông tin về bụi mịn và tỉnh táo trước các lời quảng cáo về sản phẩm chống lại bụi mịn này.

Theo PGS-TS Thịnh, một chiếc khẩu trang đạt tiêu chuẩn kháng khuẩn, loại bỏ virus, vi khuẩn... thì phải có khả năng lọc bụi, độ ôm khít với khuôn mặt, độ thông thoáng, tính thẩm mỹ và trọng lượng. Song ông bày tỏ nghi ngại khi cho rằng kích thước bụi 2,5 micromet còn nhỏ hơn kích thước của vi sinh vật (5-10 micromet) nên để lọc được bụi mịn thì phải sử dụng màng siêu lọc có kích thước nhỏ hơn kích thước của bụi mịn, tối thiếu là 1 micromet. Tuy nhiên, để sản xuất ra được màng lọc có kích thước nhỏ hơn kích thước bụi mịn thì rất ít cơ sở làm được vì đòi hỏi kỹ thuật cao, thời gian sản xuất không thể ồ ạt và giá thành cực đắt.

“Đây đều là các sản phẩm liên quan trực tiếp đến hơi thở, sức khỏe con người nên rất có thể các sản phẩm không rõ nguồn gốc chính là nguồn tích tụ bệnh tật, vi khuẩn khi sử dụng” - ông Thịnh khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TKV: Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch, lương bình quân tăng

TKV: Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch, lương bình quân tăng

(PLO)- Với doanh thu năm 2023 đạt trên 170.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.800 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục giữ ổn định các hệ số tài chính quan trọng và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.