Đoạn kết buồn giữa Lionel Messi và bóng đá Tây Ban Nha

(PLO)- Chủ tịch giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha - La Liga Javier Tebas đã thẳng thắn lao vào cuộc tranh luận về việc liệu siêu sao người Argentina Lionel Messi có trở lại Barcelona để kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình hay không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã thảo luận về việc Lionel Messi rời Barcelona và đưa ra dấu hiệu về việc liệu biểu tượng người Argentina có trở lại Nou Camp lần cuối để kết thúc sự nghiệp hay không.

Người đứng đầu giải đấu Tây Ban Nha đã thẳng thắn tham gia vào cuộc tranh luận về việc liệu Inter Miami có phải là câu lạc bộ cuối cùng của biểu tượng người Argentina hay không. Nhà vô địch World Cup 2022 đã tiến rất gần đến việc trở lại Camp Nou vào đầu năm nay, khi cha anh là Jorge Messi thậm chí còn tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo Barcelona.

Messi gia nhập Inter Miami thay vì chọn trở về Barcelona. ẢNH: GETTY

Messi gia nhập Inter Miami thay vì chọn trở về Barcelona. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, cuối cùng Lionel Messi lại muốn chuyển đến Mỹ vì anh muốn trải nghiệm một nền văn hóa mới cùng gia đình trẻ của mình. Siêu sao 36 tuổi người Argentina cũng nhận được một lời đề nghị béo bở từ Saudi Pro League của Saudi Arabia, nhưng đã chọn cách thoát khỏi ánh đèn sân khấu đã theo anh gần hai thập kỷ ở châu Âu, điều mà Tebas không hài lòng.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas giải thích: "Lionel Messi đã không kết thúc sự nghiệp của mình ở La Liga vì Leo (Messi) và FC Barcelona không đồng ý. Tôi ước gì cậu ấy có thể ở lại và kết thúc sự nghiệp thể thao của mình ở Tây Ban Nha.

Đó sẽ là điều tốt nhất cho Lionel Messi, cho tôi và cho Barcelona. Tôi ước gì Lionel Messi đến với bóng đá Tây Ban Nha và đừng bao giờ đến PSG. Cái kết của bộ phim này là nỗi buồn giữa Messi và bóng đá Tây Ban Nha".

Nếu những bình luận của Tebas là đúng thì có vẻ như Messi không có kế hoạch quay trở lại Barcelona, ​​​​nơi anh đã dành phần lớn sự nghiệp của mình. Trong cuộc họp báo ở Buenos Aires, người đứng đầu La Liga đã đề cập đến chủ đề này, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi thương vụ đưa Messi trở lại Catalonia không thể hoàn thành.

Javier Tebas khẳng định Messi không trở lại Barca kết thúc sự nghiệp là điều đáng tiếc. ẢNH: GETTY

Javier Tebas khẳng định Messi không trở lại Barca kết thúc sự nghiệp là điều đáng tiếc. ẢNH: GETTY

Phát biểu gần đây, Lionel Messi đã cởi mở về mong muốn tìm kiếm một cuộc sống yên tĩnh hơn ở Miami. Lionel Messi nói: "Nếu chuyện ở Barcelona không thành công, tôi muốn rời châu Âu, thoát khỏi ánh đèn sân khấu và nghĩ nhiều hơn cho gia đình mình”.

Biểu tượng của Barcelona và tuyển Argentina Lionel Messi nói thêm: “Tôi đã nhận được lời đề nghị từ các đội bóng châu Âu khác nhưng tôi thậm chí không xem xét chúng, vì ý tưởng của tôi là đến Barcelona. Nếu điều đó không thành hiện thực thì việc rời bóng đá châu Âu sau khi vô địch World Cup là điều có thể chấp nhận được”.

Bất kể sức bền của Lionel Messi như thế nào, ở tuổi 37, không thể tránh khỏi sự thật rằng những năm tháng có thể chơi bóng đỉnh cao của siêu sao bảy lần đoạt Quả bóng vàng đang trôi qua từng ngày. Việc chuyển sang Mỹ chơi cho Inter Miami là lần đầu tiên nhà vô địch World Cup thi đấu cho một đội bóng bên ngoài châu Âu.

Messi giúp Inter Miami giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử CLB. ẢNH: GETTY

Messi giúp Inter Miami giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử CLB. ẢNH: GETTY

Cuối cùng, quyết định chuyển đến Inter Miami của Lionel Messi có vẻ đã được truyền cảm hứng, với việc Messi đã giành được Leagues Cup. Bỏ lại những tai ương ở PSG, Lionel Messi đã ghi được 11 bàn thắng đáng kinh ngạc sau nhiều trận đấu ở Inter Miami và gây nên cơn sốt bất tận ở Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm