Đoàn thiện nguyện tặng quà cho 31 mẹ Việt Nam Anh hùng ở Củ Chi

(PLO)- Chương trình “Về đất thép anh hùng” mang ý nghĩa ghi nhớ công ơn của các mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Lễ 30-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, Đoàn từ thiện đã trao tặng quà cho 200 em nhỏ thuộc gia đình thương binh liệt sĩ, chính sách; Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 100 bệnh nhân; Thăm và tặng quà cho 31 mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn 5 xã: An Phú, An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, Nhuận Đức và Phạm Văn Cội thuộc huyện Củ Chi – TPHCM với kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Đoàn từ thiện đã trao tặng quà cho 200 em nhỏ thuộc gia đình thương binh liệt sĩ, chính sách

Đoàn từ thiện đã trao tặng quà cho 200 em nhỏ thuộc gia đình thương binh liệt sĩ, chính sách

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Công Thuận - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Củ Chi cho biết: Để có được cuộc sống thanh bình hôm nay, vùng đất Củ Chi đã có hơn 10.000 liệt sỹ hy sinh và hàng chục ngàn thương binh, gia đình chính sách; với 2.135 mẹ Việt Nam Anh hùng.

"Phải nói đây là một nỗi đau và mất mát vô cùng to lớn, nhưng người dân Củ Chi rất đỗi tự hào và tự nhủ sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống đấu tranh anh dũng. Và trong chương trình ý nghĩa hôm nay, UBMTTQVN huyện Củ Chi đã dành nhiều thời gian làm việc để phối hợp với 2 đơn vị Công ty Savipharm cùng BV Thống Nhất cùng chung tay chăm sóc về sức khỏe, vật chất và tinh thần cho bà con nơi đây”, ông nói.

Thầy thuốc ưu tú - Trần Tựu - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Savipharm trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình TPHCM trong chuyến đi từ thiện

Thầy thuốc ưu tú - Trần Tựu - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Savipharm trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình TPHCM trong chuyến đi từ thiện

Thầy thuốc ưu tú – DSCK II Trần Tựu – Chủ tịch HĐQT/TGĐ SaVipharm chia sẻ: Đất Củ Chi anh hùng đã trở thành một biểu tượng của tình yêu nước, sự sáng tạo, sức vươn mãnh liệt của nhân dân Việt Nam. Tôi cũng thiết tha hướng tới những Mẹ Việt Nam anh hùng. Các Mẹ chính là điểm tựa tinh thần, là động lực để Việt Nam chiến thắng trong chiến tranh và phát triển mạnh mẽ trong thời hòa bình.

"Chúng tôi coi đây là một dịp may để được đền ơn đáp nghĩa các Mẹ, cùng những liệt sĩ, thương binh trong cuộc chiến tranh khốc liệt, giải phóng quê hương, giành lại độc lập dân tộc. Trong 18 năm xây dựng và phát triển, SaVipharm luôn dành một phần ngân quỹ cho việc tri ân đầy ý nghĩa này”, ông chia sẽ.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 100 bệnh nhân

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 100 bệnh nhân

Xúc động trước sự viếng thăm của đoàn, mẹ Nguyễn Thị Hãnh 98 tuổi (ấp Xóm Chùa – xã An Phú) nhắn nhủ:“Các con có tấm lòng đến thăm mẹ, mẹ rất vui. Mẹ ước các con đến hoài để vui nhà vui cửa. Mẹ mong các con luôn khỏe mạnh, làm ăn phát đạt rồi đến thăm mẹ nữa nghe!”.

Nhân dịp này, đoàn còn đến thăm gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông. Gia đình mẹ có đến 4 mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: mẹ ruột, mẹ chồng, em gái và mẹ Kiều Thị Nông.

Nhân dịp này, đoàn còn đến thăm gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông. Gia đình mẹ có đến 4 mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: mẹ ruột, mẹ chồng, em gái và mẹ Kiều Thị Nông.

Chia sẻ về công việc thiện nguyện này, TTƯT. PGS.TS Bác sĩ Đỗ Kim Quế – Phó Giám đốc BV Thống Nhất nói: Việc thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng là việc làm ý nghĩa, mang tính tri ân, đồng thời thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

"Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Thống Nhất luôn đồng hành cùng Cty Savipharm và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để thực hiện công việc thiện nguyện mang tính nhân văn này, và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện này trong thời gian tới. Đội ngũ Y, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất chúng tôi xem đây như là một nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vui của bản thân mình gắn liền với công tác xã hội”, Phó Giám đốc BV Thống Nhất nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm