Độc đáo đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

(PLO)- Nhằm giữ gìn văn hóa bản địa và tưởng nhớ anh hùng A Sanh, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tổ chức hội đua thuyền độc mộc lần thứ 3 trên sông Pô Cô huyền thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-11, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ 3 tại bến đò làng Dăng, xã Ia O đã thu hút hàng ngàn lượt khách, người dân tham quan cỗ vũ nhiệt tình.

Hội đua thuyền độc mộc độc đáo nhằm lưu giữ nét văn hóa bản địa ở huyện Ia Grai. Ảnh: LK.

Hội đua thuyền độc mộc độc đáo nhằm lưu giữ nét văn hóa bản địa ở huyện Ia Grai. Ảnh: LK.

Đây là hoạt động đua thuyền độc mộc cực kỳ hiếm hoi còn lưu giữ trên địa bàn Tây Nguyên. Bởi những chiếc thuyền đua này là thuyền được tạo ra từ thân của một cây gỗ nguyên khối, gọi là thuyền độc mộc. Trên địa bàn huyện Ia Grai hiện còn rất ít. Hiện những chiếc thuyền này vẫn còn được người dân dùng đánh cá, chở nông sản qua sông.

Hội thi cũng nhằm tôn vinh anh hùng A Sanh (hay còn gọi là Puih San), một người con của huyện Ia Grai. Trong thời kì kháng chiến cứu nước, anh hùng A Sanh đã dùng con thuyền độc mộc của mình để chở bộ đội, vật tư tham gia chiến đấu lại kẻ thù.

Ngày thường, những chiếc thuyền độc mộc này vẫn được bà con dùng đi lại trên sông. Ảnh: LK.

Ngày thường, những chiếc thuyền độc mộc này vẫn được bà con dùng đi lại trên sông. Ảnh: LK.

Đợt thi này, sẽ có 30 đội đua đến từ 13 xã trên địa bàn huyện tham gia. Để có đủ thuyền đua, ban tổ chức phải phân ra nhiều đợt đua, mỗi lượt thi chỉ có 6 đội và mỗi đội có 2 vận động viên nam. Để chiến thắng và về đích trong cuộc thi, các đội phải chèo thuyền vượt 1.400 mét trên sông Pô Cô.

Ngày nay, dòng sông Pô Cô huyền thoại đã trở thành dòng sông năng lượng với nhiều thủy điện như Sê San 4, Sê San 4A, Sê San 3A... đang hoạt động. Không chỉ cung cấp nguồn năng lượng lớn cho đất nước mà còn tạo ra khu vực lòng hồ rộng lớn bao la để đầu tư nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch sinh thái.

Hàng ngàn du khách và người dân tham gia lễ hội. Ảnh: LK.

Hàng ngàn du khách và người dân tham gia lễ hội. Ảnh: LK.

Trao đổi với PLO, ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô được tổ chức nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của cư dân sống lâu đời trên địa bàn huyện. Trong kháng chiến, những chiếc thuyền độc mộc đã trở thành phương tiện vận chuyển lương thực, đưa hàng ngàn bộ đội ta cùng vũ khí đạn dược qua sông đánh giặc. Mà anh hùng A Sanh là tiêu biểu cho ý chí quật cường, tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc huyện Ia Grai”.

Theo ông Quý, hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô là dịp để huyện Ia Grai quảng bá hình ảnh, giới thiệu đến du khách gần xa những điểm du lịch đẹp như: Làng chài, Thác ơ, bến đò A Sanh, khu chiến tích chiến thắng Chư Nghé, thác 9 tầng, thác 3 tầng... Đây cũng là dịp để du khách khám phá nét đẹp thiên nhiên kỳ thú, nơi núi sông hòa quyện với tiếng chiêng, tiếng cồng bên ánh lửa bập bùng và thưởng thức men say hương rượu cần.

Nhiều du khách ở xa đến tham quan Hội đua thuyền độc mộc. Ảnh: LK.

Nhiều du khách ở xa đến tham quan Hội đua thuyền độc mộc. Ảnh: LK.

Bên cạnh hoạt động đua thuyền, huyện Ia Grai còn tổ chức liên hoan văn hóa cồng chiêng, thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên, thi nhảy dân vũ... và mở 28 gian hàng nông sản địa phương, giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP hấp dẫn.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 5 và 6-11, dự kiến sẽ đón khoảng 13.000 lượt khách du lịch tham gia lễ hội, tăng 3.000 lượt so với năm đầu tiên tổ chức.

Cuộc thi hết sức sôi nổi và hấp dẫn. Ảnh: LK.

Cuộc thi hết sức sôi nổi và hấp dẫn. Ảnh: LK.

Nhiều cổ động viên cuồng nhiệt, lái thuyền ra giữa sông cổ vũ nhiệt tình. Ảnh: LK.

Nhiều cổ động viên cuồng nhiệt, lái thuyền ra giữa sông cổ vũ nhiệt tình. Ảnh: LK.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm