Độc lạ: Người bố có 4 quả thận, con gái có 3 quả thận

(PLO)- Người bố có 4 quả thận, sinh ra con gái có 3 quả thận, 2 bàng quang, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bệnh viện E Hà Nội vừa điều trị một bệnh nhân nam 35 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng, bụng chướng, tiểu buốt, tiểu ra máu.

Bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm và chụp chiếu cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị sỏi niệu quản.

Bất ngờ hơn, các bác sĩ phát hiện người bệnh có 4 quả thận trong cơ thể.

có 4 quả thận.jpg
Người đàn ông cho biết đã phát hiện bản thân có 4 quả thận trong cơ thể từ 7 năm trước. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, thông thường con người chỉ có 2 quả thận. Nhưng trường hợp này, người bệnh có bất thường về giải phẫu hệ tiết niệu, có nhiều đơn vị thận hơn.

Khai thác tiền sử, nam bệnh nhân cho biết thường xuyên uống rượu bia. Có lần uống xong thì đau quặn từng cơn, thậm chí tiểu ra máu nên đã tự mua thuốc điều trị tại nhà. Khi các triệu chứng đau ngày càng dữ dội hơn, người bệnh mới đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Về việc có 4 quả thận trong cơ thể, người bệnh cho biết đã phát hiện điều này từ 7 năm trước. Khi đó con gái anh chào đời, được các bác sĩ cho biết bé có 3 quả thận và 2 bàng quang, nên bố cũng kiểm tra luôn. Về phía cháu bé, đến khi đủ 18 tháng tuổi đã được cắt bỏ bớt bàng quang, chỉ giữ lại một như người bình thường.

Theo bác sĩ Liên, người có 4 quả thận trong cơ thể là dị tật bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp, thế giới chưa ghi nhận nhiều. Trong trường hợp này, may mắn là người bệnh có 4 quả thận và 2 niệu quản riêng biệt đều cắm đúng vị trí bàng quang nên tránh được nhiều biến chứng nguy hiểm.

“Cái khó của ca bệnh này là người bệnh có nhiều thận hơn so với người bình thường, bị sỏi thận và tự điều trị khá lâu nhưng không hiệu quả, nên hình thành viêm, phù nề ở vị trí lỗ niệu quản, gây khó khăn cho các bác sĩ trong việc tiếp cận trực tiếp viên sỏi”, bác sĩ Liên cho biết thêm.

Do đó, các bác sĩ lựa chọn phương án can thiệp nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản. Phương pháp này có những ưu điểm như ít xâm lấn, bảo vệ chức năng thận, quá trình điều trị không gây nhiều đau đớn, phục hồi nhanh chóng, không để lại sẹo sau phẫu thuật.

Bác sĩ Liên khuyến cáo việc kịp thời nhận ra các bất thường trong cơ thể góp phần hỗ trợ rất lớn trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau xuất hiện ở thắt lưng, vùng bẹn bìu và đùi, đau đột ngột sau chơi thể thao hoặc lao động nặng, sốt hoặc ớn lạnh, buồn nôn hoặc nôn, rối loạn tiểu tiện… người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm