Donald Trump muốn cấm người Hồi giáo vào Mỹ

Theo đó, Trump cho rằng chính lòng “hận thù to lớn” của người Hồi giáo sẽ là nguy cơ của nước Mỹ.

Trong một bài phát biểu của chiến dịch tranh cử, Trump cho rằng cần phải cấm người Hồi giáo đến Mỹ “cho đến khi những đại diện của đất nước chúng ta xác định được chuyện gì đang xảy ra”.

Tuy nhiên, tuyên bố trên đã không nêu rõ những ảnh hưởng đến khách du lịch và người nhập cư nếu việc cấm này được thực thi.

Tỉ phú Donald Trump cũng đã trích dẫn dữ liệu thăm dò cho thấy “một bộ phận lớn tín đồ Hồi giáo có lòng căm thù người Mỹ”.

“Lòng hận thù này đến từ đâu và tại sao chúng ta cần phải xác định nó,” ông trùm bất động sản, người đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò ý kiến của cử tri Đảng Cộng hòa nói.

“Cho đến khi chúng ta có thể xác định và hiểu rõ vấn đề này, cũng như sự nguy hiểm mà nó đặt ra, đất nước của chúng ta không thể là nạn nhân trong các cuộc tấn công khủng khiếp của những người chỉ tin vào thánh chiến và hoàn toàn không có cảm giác về lý do hay sự tôn trọng cuộc sống con người".

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump kêu gọi cấm người Hồi giáo đến nước Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bài phát biểu của ông Trump nhắm vào những người Mỹ theo Hồi giáo, sau vụ tấn công chết người ở Paris và cuộc tấn công bằng sung hồi tuần trước ở California do một đôi vợ chồng Hồi giáo thực hiện, khiến 14 người chết và 21 người bị thương.

“Tôi chỉ đưa ra một chính sách quan trọng về lòng căm thù to lớn và mối nguy hiểm có thể đến với đất nước chúng ta. Chúng ta phải cảnh giác”, Trump đăng tải lên mạng xã hội sau bài phát biểu.

Thông báo này nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội sau khi được phát hành. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm