Động đất ở Trung Quốc, 24 người chết

11 giờ 58 ngày 10-3 theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Doanh Giang thuộc châu tự trị dân tộc Thái-dân tộc Cảnh Pha Đức Hoành ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), gần biên giới Myanmar.

Theo Tổng cục Địa chấn Trung Quốc, tâm chấn chỉ ở độ sâu 10 km, kéo dài 2 km về hướng tây bắc. Trong 10 phút sau động đất tiếp tục xảy ra ba lần dư chấn với cường độ mạnh nhất 4,7 độ Richter.

Động đất xảy ra trong khoảng thời gian các trường học trong huyện nghỉ trưa nên trong 24 người chết chỉ có hai học sinh. Ngoài ra còn có 207 người bị thương tính đến tối ngày 10-3. Con số thương vong sẽ còn cao vì vẫn còn khá nhiều người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Nhiều nhà cửa, trường học bị rạn nứt, sập đổ. Một khách sạn bị sập đổ hoàn toàn. Một siêu thị hai tầng sập xuống trở thành một tầng. Một trường trung học bị phá đổ nghiêm trọng. Số nhà cửa bị sập đang tiếp tục được thống kê. Myanmar xác nhận không có người chết và người bị thương.

Hiện thời điện ở huyện Doanh Giang đã bị cúp. Hệ thống viễn thông không bị ảnh hưởng.

Động đất ở Trung Quốc, 24 người chết ảnh 1

Hiện trường vụ động đất ở huyện Doanh Giang, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: CNTV.CN

Sau động đất, người dân địa phương rất lo sợ nên không dám ở trong nhà. Nhiều người muốn di chuyển đến các huyện lân cận cho an toàn hơn nhưng do đề phòng dư chấn làm lở núi, các chuyến xe từ huyện Doanh Giang sang các huyện lân cận đều tạm dừng hoạt động.

Đập nước trên sông Đại Doanh đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Mực nước sông dâng cao.

Bộ Dân chính và Ủy ban Giảm thiên tai quốc gia Trung Quốc đã khẩn cấp khởi động ứng phó tình trạng khẩn cấp cấp 4. Hơn 400 binh sĩ đã được điều động. Tổ công tác do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Giảm thiên tai quốc gia Lý Bảo Tuấn dẫn đầu đã được phái đến hiện trường. Nhiều vật tư cứu hộ đã được vận chuyển ngay đến vùng bị nạn.

Theo Tổng cục Địa chấn Trung Quốc, khu vực huyện Doanh Giang thường xuyên xảy ra các trận động đất liên tiếp với cấp 5 độ Richter, do đó không loại trừ khả năng trong thời gian tới tại huyện sẽ tiếp tục xảy ra động đất mạnh tương tự.

Từ năm 1991 đến 2008, tại huyện Doanh Giang và các huyện lân cận từng xảy ra ba loạt động đất, mỗi loạt gồm tám lần động đất ở cấp 5 độ Richter. Nhiều lần động đất mạnh cấp 6 độ Richter cũng đã xảy ra. Tổng cục Địa chấn đã phái sáu chuyên gia đến tỉnh Vân Nam để thu thập thông tin địa chất sau động đất, lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu sâu.

Động đất ở Papua New Guinea và Nhật

7 giờ 24 ngày 10-3, động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra cách thị trấn Kandrian ở Papua New Guinea (châu Đại dương) 27 km. Tâm chấn sâu 43 km chỉ gây chấn động nhẹ. Không có cảnh báo sóng thần. Cùng ngày, hai trận động đất xảy ra ở Nhật với cường độ 6,8 độ Richter cách quần đảo Ojika thuộc tỉnh Miyagi 130 km và 6,3 độ Richter gần đảo Honshu cách TP Sendai 203 km. Đây là dư chấn của động đất 7,2 độ xảy ra hôm 9-3 ở tỉnh Fukushima.

KHÁNH UYÊN (Theo Reuters, Mainichi)

HOÀNG HẠNH - KHÁNH UYÊN (Theo cntv.cn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm