Động đất tại Haiti: Số người chết có thể lên tới hàng trăm ngàn

Cho đến nay, vẫn chưa có số liệu thống kê đầy đủ về số thương vong từ trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử của quốc đảo Haiti xảy ra ngày 12-1. Các cơ quan chức năng của Haiti ước tính có khoảng trên 100.000 người dân đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Haiti Bellerive hy vọng số người thiệt mạng không cao như vậy, vì có thể nhiều người đã rời khỏi nhà trước khi động đất xảy ra.

Động đất tại Haiti: Số người chết có thể lên tới hàng trăm ngàn ảnh 1

Tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Xinhua/Reuters

Thủ đô của Haiti gần như bị san phẳng sau trận động đất, xác người chất đống ngoài đường phố và trong các đống đổ nát, còn rất nhiều người vẫn chưa được đưa ra. Trận động đất cũng san bằng dinh Tổng thống cùng nhiều tòa nhà chính quyền ở thủ đô Port-au-prince. Rất may, Tổng thống Haiti Rene Preval và phu nhân vẫn còn sống.

Sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter, hai dư chấn với cường độ 5,9 và 5,5 độ richter cũng làm rung chuyển quốc đảo này. Các tòa nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, công trình công cộng bị phá hủy… Haiti vẫn đang trong tình cảnh hỗn loạn, người dân vẫn chưa hết kinh hoàng, các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngừng trệ. Hoạt động liên lạc đã bị mất trên diện rộng, trong khi tình trạng mất điện ở nhiều nơi khiến việc thống kê số thương vong sau thảm họa chưa thể thực hiện được.

Trụ sở văn phòng Liên Hợp Quốc cũng bị đổ sập khiến nhiều nhân viên bị mất tích, cho đến nay có 17 nhân viên Liên Hợp Quốc được xác nhận là đã thiệt mạng, 56 người bị thương và 150 người mất tích, bao gồm cả Trưởng phái bộ Liên Hợp Quốc tại Haiti, ông Hédi Annabi. Đây được coi là tổn thất lớn nhất đối với cơ quan đa phương này trong vài năm trở lại đây. Phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Haiti được phân bổ trên toàn nước này, bao gồm 7.000 quân gìn giữ hòa bình, 2.000 cảnh sát quốc tế, 490 nhân viên dân sự quốc tế, 1.200 nhân viên địa phương và 200 tình nguyện viên Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh hàng triệu người dân Haiti, có khoảng 45.000 công dân Mỹ và 1.400 người Pháp đang sinh sống và làm việc tại quốc đảo vùng Caribe này.

Đại sứ quán Pháp đã quyết định dựng lều tạm để công dân nước này sơ tán. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng khẳng định ít nhất 7 công dân nước này đang bị mất tích tại Haiti.

Động đất tại Haiti: Số người chết có thể lên tới hàng trăm ngàn ảnh 2

Hàng ngàn người phải nương tựa ở các khu nhà tạm sau động đất. Ảnh: Xinhua/Reuters

Quỹ cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc (CERF) đã chi ngay lập tức 10 triệu USD để hỗ trợ cho Haiti, Liên Hợp Quốc sẽ cử các đội cứu hộ khẩn cấp đến Haiti để hỗ trợ việc phối hợp các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

Chương trình lương thực thế giới (WFP) cho biết đã vận chuyển bổ sung 86 tấn lương thực từ En Xanvađo đến Haiti. Ngoài ra, WFP sẽ cung cấp thực phẩm ăn liền và bánh quy chứa nhiều năng lượng cho những người không thể nấu nướng.

Chính phủ Peru còn tuyên bố quốc tang trong ngày 14-1 để bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Haiti.

Theo Kiều Giang (website ĐCSVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm