Đồng Nai chi hơn 284 tỉ đồng chăm lo Tết cho đối tượng chính sách

(PLO)- Đồng Nai sẽ chi tổng kinh phí dự kiến hơn 284 tỉ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-1, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định triển khai nghị quyết về chủ trương hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh này thông qua.

Trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính ngân sách của tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện hỗ trợ, chăm lo các đối tượng chính sách, người lao động và chúc Tết, thăm hỏi các đối tượng người có công với cách mạng, các đối tượng đang làm nhiệm vụ... trong dịp tết Nguyên đán.

Tặng quà Tết.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang tặng quà công nhân khó khăn dịp Tết năm 2023.Ảnh: Lan Mai.

Việc hỗ trợ cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là rất cần thiết và cấp bách để đảm bảo chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo và các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Các đối tượng hỗ trợ tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tương tự như năm 2023. Riêng mức hỗ trợ cho đảng viên từ 30 đến 54 năm tuổi đảng có tăng từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng so với năm 2023.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hỗ trợ khoảng hơn 284 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm