Đồng Nai khánh thành tượng đài Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

(PLO)- Tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được đúc mới bằng đồng với chiều cao 7,5m kể cả phần bệ tượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-2 (tức 30 Tết Giáp Thìn), tỉnh Đồng Nai đã khánh thành tượng đài Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong khuôn viên Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa).

Đến dự lễ khánh thành tượng đài Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức.... và lãnh đạo TP. Biên Hòa.

Nguyễn Hữu Cảnh.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kéo băng đỏ khánh thành Tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: C.N.

Tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được đặt ở vị trí trung tâm của Di tích lịch sử -văn hóa cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Tượng được đúc mới bằng đồng với chiều cao 7,5m kể cả phần bệ tượng. Đây là hạng mục nằm trong Dự án mở rộng và tu bổ, tôn tạo Di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Sau nghi thức khánh thành công trình tượng đài Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh và Văn miếu Trấn Biên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm