Sáng 30-10, người dân hai xã Gia Tân 1 và 2 (Thống Nhất, Đồng Nai) nhìn thấy hàng trăm tấm ảnh chụp cảnh đôi nam nữ trong tư thế ở phòng the rải đầy đường. Phía sau những tấm ảnh này còn ghi rõ tên tuổi của người nam trong ảnh kèm lời bình bêu xấu.
Bêu xấu tình địch
Theo tố cáo của anh T., khuôn mặt của người nam trong ảnh chính là anh, còn người nữ có thể được lắp ghép từ ảnh sex trên mạng. Anh T. khẳng định kẻ phát tán những tấm ảnh chính là ông P. nhằm bôi nhọ danh dự anh, gây ảnh hưởng cuộc hôn nhân giữa anh và chị S. sắp tới.
![]() |
| Hình ảnh phát tán chỉ là lắp ghép nhưng gây tổn hại đến uy tín, danh dự của người trong ảnh. |
Ngoài ra, anh T. cho biết ông P. đã nhiều lần nhắn tin đe dọa chị S. bởi trước đây S. từng là bạn gái của P. “Khi biết tôi sắp cưới S. làm vợ, P. đã tìm cách ngăn cản, thậm chí dọa sẽ gài bom cho nổ tung nhà S. và thuê giang hồ xử đẹp tôi” - anh T. nói. Ba ngày trước khi xảy ra vụ phát tán ảnh sex, ông P. đã bắn tin với một người trong xã là sẽ làm việc này.
Còn chị S. cho biết có quen biết ông P. từ tám năm trước. “Trong thời gian đó, ông P. đã cưỡng hiếp tôi nhiều lần khiến tôi có bầu. Ông bắt tôi phải đi phá thai vì khi đó tôi chưa đủ tuổi thành niên. Khi biết tôi và T. có quan hệ tình cảm, ông ấy đã nhiều lần ngăn cản, đe dọa” - chị S. kể.
Tội làm nhục người khác
Theo lời tố cáo của chị S., ông P. nhiều lần ép chị phải chết. Trong thế cùng quẫn, có lần chị S. đã uống thuốc tự vẫn. May sao lúc “thập tử nhất sinh”, chị kịp suy nghĩ lại nên gọi điện thoại cho người nhà đưa đi cấp cứu.
Người nhà anh T. cho biết: “Bất chấp sức ép của ông P., T. quyết tâm xây dựng gia đình với cô S., cả hai đã đi đăng ký kết hôn. Gia đình hai bên cũng đã quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 16-11. Không ngờ xảy ra vụ rải ảnh sex quái ác khiến đám cưới bị đình hoãn...”.
Hôm qua (11-11), thượng tá Trần Sỹ Quỳnh, Phó Trưởng Công an huyện Thống Nhất, cho biết cơ quan điều tra đã nhận đơn tố cáo của anh T. và đang xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an đã mời ông P. đến lấy lời khai.
Theo chúng tôi, nếu những gì đương sự tố cáo là đúng thì hành vi của người phát tán hình ảnh có dấu hiệu của tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, còn có thể bị xử lý về hành vi đe dọa giết người và xúi giục hoặc giúp người khác tự sát.
A PHỦ
