Đồng Nai: Tuyệt đối không để xảy ra việc xin cho khi tiêm vaccine

Ngày 8-8, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm vaccine COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nhiều nội dụng quan trọng.

Tỉnh Đồng Nai chuẩn bị chiến dịch tiêm vaccine cho người dân. Ảnh: CDC. 

Trong đó, tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, huy động các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện tiêm chủng. Lực lượng dân quân y, công lập, dân lập, kể cản cán bộ y tế đã về hưu để tham gia thực hiện chiến dịch tiêm chủng, xây dựng kế hoạch điều tiết, phân bổ lực lượng y tế cho các đơn vị, địa phương khoa học, hợp lý.

Đặc biệt là các địa phương có dân số đông, lực lượng mỏng như TP Biên Hòa, đơn vị nào tiêm xong điều tiết hỗ trợ đơn vị chưa xong để đảm bảo việc tiêm theo đúng tiến độ đề ra, phấn đầu hoàn thành trước kế hoạch.

Khẩn trương tổ chức tiêm vaccine nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vaccine hết hạn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và tiêu cực khác trong tiêm vaccine.

Các cơ quan cần xây dựng phương án tiêm luôn cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngoài giờ hành chính để đảm bảo hoàn thành trước 15-8.

UBND tỉnh sẽ nghiêm khắc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu để xảy ra chậm trễ theo kế hoạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm