Donnarumma muốn chia tay PSG

Sau khi ký hợp đồng với PSG từ AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè, Donnarumma và Navas đã chia nhau thời gian thi đấu cho gã khổng lồ của Ligue 1 trong mùa giải này.

PSG rối vì Messi, Mbappe và Neymar
PSG rối vì Messi, Mbappe và Neymar
(PLO)- HLV Scaloni xác nhận Messi sẽ ra sân trong trận đấu với Brazil ở vòng loại World Cup 2022; Kylian Mbappe chuẩn bị ký hợp đồng trước với Real Madrid trong khi PSG không cần thêm sự phục vụ của Neymar.

Việc cạnh tranh suất bắt chính ở PSG với Navas khiến ngôi sao người Ý suy nghĩ về việc anh có thể tìm một kiếm một bến đỗ mới vào mùa hè. Khi Donnarumma mới đến Paris, người đại diện Mino Raiola nói: "Donnarumma sẽ chẳng cần cạnh tranh với Navas. Thân chủ của tôi sẽ bắt chính".

Donnarumma và Navas đang cạnh tranh vị trí người gác đền số 1 ở PSG. ẢNH: CGI

Nhưng theo Corriere della Sera, Raiola đã tính đến khả năng đưa Donnarumma trở lại Italy mùa hè 2022. Juventus là điểm đến khả dĩ hơn cả, khi họ muốn thay thế Wojciech Szczesny.

Vấn đề là thủ môn người Ba Lan đang nhận lương mỗi năm 7 triệu euro sau thuế, và hợp đồng của anh còn ba năm nữa mới hết hạn. Juventus cần tìm được bến đỗ mới cho Szczesny trước khi chiêu mộ Donnarumma.

Donnarumma chia sẻ với TNT Sports về cuộc so tài của anh với Navas: “Nó không ảnh hưởng đến màn trình diễn của tôi, nhưng nó làm tôi băn khoăn. Điều đó không dễ dàng chút nào, bởi vì tôi đã quen với việc luôn xuất phát và đôi khi rất khó chịu khi phải ngồi trên băng ghế dự bị. Nhưng tôi chắc rằng tình hình này sẽ được giải quyết."

Pochettino đau đầu vì sự canh tranh giữa Donnarumma và Navas. ẢNH: CGI

Donnarumma ra mắt Milan năm 16 tuổi và nhanh chóng trở thành trụ cột. Anh đeo băng đội trưởng và nhận lương mùa gần 7 triệu USD khi còn ở tuổi teen.

Mùa trước, Donnarumma được vinh danh là thủ môn hay nhất Serie A 2019-2020 với 14 trận giữ sạch lưới, góp công lớn giúp Milan trở lại Champions League sau bảy năm.

Sau khi góp phần không nhỏ trong chiến tích vô địch Euro 2020 của Ý vào mùa hè này, Donnarumma chuyển đến thủ đô nước Pháp với hy vọng anh sẽ là người gác đền của CLB thay thế cho đàn anh Keylor Navas. Nhưng dưới thời Mauricio Pochettino, cầu thủ 22 tuổi này đã buộc phải là sự lựa chọn thứ hai sau thủ môn kỳ cựu Navas.

Navas đã bắt chính 8 trận tại Ligue 1 trong mùa giải này so với chỉ 5 trận cho Donnarumma, trong khi bộ đôi này từng thi đấu 2 trận tại Champions League. Các báo cáo đã bắt đầu xuất hiện rằng Donnarumma không thoải mái ở thủ đô nước Pháp và anh muốn chuyển sang Barcelona hoặc Juventus vào mùa hè.

Donnarumma là cầu thủ xuất sắc nhất VCK Euro 2020. ẢNH: CGI

Khi được hỏi hồi tháng 9 về tin đồn chuyển đi, Donnarumma trả lời: "Tôi hạnh phúc ở PSG, và tôi bật cười khi đọc những điều vô nghĩa về mình". Báo Ý cho rằng Navas được nhóm cầu thủ Nam Mỹ gồm Angel di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar và giờ thêm cả Messi hậu thuẫn. Còn Donnarumma vừa được chọn làm Cầu thủ hay nhất Euro 2020 giờ chỉ là sự lựa chọn thứ hai.

HLV Mauricio Pochettino cho rằng ông không thiên vị bất cứ thủ môn nào, và sẽ lựa chọn người bắt theo thời điểm. Ông nói: "Navas và Donnarumma đều trình diễn xuất sắc, ngay cả trong buổi tập thường ngày. Rất khó lựa chọn ai sẽ bắt chính, nhưng tôi mừng vì cả hai luôn sẵn sàng. Quyết định của tôi sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm