‘Đốt đền’ và bàn thắng muộn giúp Chelsea vào bán kết FA Cup

Chelsea có lợi thế đá trên sân nhà Stamford Bridge trong màn tiếp đón Sheffield United, tuy nhiên thầy trò HLV Tuchel lại phải vô cùng khó khăn mới có thể đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào vòng bán kết FA Cup

Với đội hình mạnh hơn, Chelsea tạo nên sức áp đảo khủng khiếp trong hiệp một với tỷ lệ cầm bóng lên đến 73%. Tuy nhiên đội khách Sheffield United lại là đội có được cú sút trúng đích nhiều hơn với 2 cú sút, trong khi đó “the blues” chỉ tung ra được một pha dứt điểm. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Sheffield United chủ động chơi phòng ngự để bảo vệ mành lưới. Ảnh: Getty Images.

Suốt 45 phút đầu tiên Chelsea chủ động chơi tấn công, nhưng đứng trước hàng thủ chác chắn của Sheffield United, việc tìm cách tiếp cận khung thành của thủ môn Ramsdale là điều quá khó với đội chủ nhà.

Tuy nhiên bất ngờ lại xảy ra ở phút 24 khi Chelsea lại được đối thủ biếu không bàn thắng mở điểm bằng pha phản lưới nhà của tiền vệ Norwood. 

Cú sút của Chilwell vô tình tạo cơ hội cho Chelsea mở điểm, khi tiền vệ Norwood phá bóng dẫn đến tình huống đốt đền. Ảnh: Reuters. 

Xuất phát từ tình huống các cầu thủ Chelsea đá phạt góc, hậu vệ Ben Chilwell băng vào dứt điểm, trong nỗ lực xoạc bóng cứu thua tiền vệ Norwood lại đốt đền giúp Chelsea vươn lên dẫn trước. Có được bàn thắng máy mắn, ở những phút còn lại của hiệp một, Chelsea thi đấu chắc chắn để bảo vệ thành công lợi thế dẫn trước 1-0. 

Đầu hiệp hai, Chelsea có cơ hội nhân đôi cách biệt với pha đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm của Pulisic ở phút 47, tiếc rằng cú sút góc hẹp của cầu thủ người Mỹ không thể thắng được thủ môn Ramsdale. Càng về cuối trận, Sheffield United càng chơi càng hay, họ liên tục khiến khung thành của thủ môn Kepa chao đảo tuy nhiên bàn gỡ vẫn không thể đến với thầy trò HLV Paul Heckingbottom.

Đầu hiệp hai, Pulisic có pha đi bóng và dứt điểm góc hẹp, nhưng thủ môn Ramsdale là người giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images. 

Phút 67, nhận đường tạt bóng vừa tầm của đồng đội, trung phong David McGoldrick đánh đầu cận thành trong vòng 5m50, tuy nhiên bóng lại đi chệch khung thành thủ môn Kepa. Hai phút sau đến lượt Oliver McBurnie tung cú sút quyết đoán trước vòng cấm, tuy nhiên thủ môn Kepa đã kịp thời đổ người cứu cho Chelsea bàn thua. 

Đến phút 77, McGoldrick tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ cho Sheffield Unitd bằng tình huống đi bóng và dứt điểm ở sát đường biên ngang. Tuy nhiên thủ môn Kepa và các hậu vệ tiếp tục giữ cho mành lưới của Chelsea được an toàn. Duy trì sức tấn công đến những phút bù giờ, nhưng kết quả lại không được như Sheffield Unied mong muốn.

Sheffield United nỗ lực rất nhiều ở 30 phút cuối trận, tuy nhiên bàn gỡ không thể đến với đội khách. Ảnh: Getty Images.

Trái lại, Chelsea còn lạnh lùng kết liễu đối thủ bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Ziyech. Từ tình huống phản công nhanh, Ben Chiwell có pha tạt bóng từ cánh trái cho Ziyech trong vòng cấm nỗ lực hãm bóng trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. 

Ziyech (giữa) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea giúp đội nhà có vé vào bán kết FA Cup. Ảnh: PA. 

Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, Chelsea là đội thứ ba sau Southampton và Man. City giành vé vào chơi trận bán kết FA Cup. Tấm vé còn lại sẽ là màn đối đầu cực kỳ hấp dẫn giữa MU và Leicester City.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm