Đốt đồ mã nơi công cộng có thể bị phạt

(PL)- Bộ VH-TT&DL đang lấy ý kiến cho dự thảo thay thế Nghị định 56 (ban hành tháng 6-2006) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa-thông tin.

Dự thảo bớt các quy định về hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin (do lĩnh vực này đã chuyển sang Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý) nhưng quy định chi tiết hơn về lĩnh vực văn hóa. Đáng chú ý, dự thảo quy định đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa, nơi công cộng sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT&DL), cho rằng hoàn toàn có thể cấm đốt đồ mã. Theo ông Tuyền, đồ mã khác với vàng mã. Vàng mã là tiền, vàng dành cho người cõi âm, người dân vẫn được sản xuất và sử dụng. Nhưng đồ mã là các thứ mô phỏng nhà cửa, quần áo… Đây là những thứ nếu đốt sẽ gây lãng phí, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL, cho rằng nếu cấm hoàn toàn cũng rất khó vì đây thuộc về tín ngưỡng dân gian.

B.PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm