Đốt đuốc trồng cây vào ban đêm để chờ đền bù

(PLO)-Người dân ở huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đốt đuốc trồng cây vào ban đêm, xây dựng nhiều công trình trên đất dự án để chờ đền bù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 17-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Hiềng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, cho biết lực lượng chức năng địa phương này đã phát hiện, ngăn chặn việc nhiều người trồng cây, xây dựng công trình trên đất dự án đường giao thông để chờ đền bù.

Người dân trồng hàng nghìn cây nông nghiệp trên đất dự án chờ đền bù
Người dân đã tự nguyện tháo dỡ trụ trồng cây thanh long trên tuyến dự án. Ảnh: HP.

Theo đó, từ tháng 2-2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đắk Glei phối hợp chính quyền địa phương tổ chức phóng tuyến, cắm mốc ranh giới đường, làm cơ sở thống kê đền bù để thực hiện dự án đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến xã Xốp. Ngay sau đó, hàng chục hộ gia đình dọc tuyến này trồng cây, dựng lán trái phép trong phạm vi dự án.

Theo ông Hiềng, chỉ trong hai đến ba ngày, người dân xã Đăk Pék, huyện Đắk Glei trồng hàng ngàn cây trồng, dựng nhiều công trình trên dọc tuyến đã cắm mốc. Thậm chí, người dân còn đốt đuốc để trồng cây vào ban đêm.

“Sau nhiều tháng vận động, người dân đã đồng ý tháo dỡ công trình, cây trồng trên dự án. Hiện dự án đang giai đoạn áp giá chờ đền bù”- ông Hiềng nói.

Trong-cay-dung-trai-cho-den-bu-du-an-1.jpg
Cây thanh long được người dân trồng chờ đền bù.

Thống kê bước đầu có 32 hộ trồng trái phép 5.640 cây cà phê, sầu riêng, nhãn, chuối, thanh long...;đồng thời xây dựng rào kẽm gai, nhà chòi lợp tôn với diện tích hơn 1.000 m2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm