Dự án gần 400 tỉ đồng tạm dừng, dân thắng kiện mòn mỏi chờ thi hành án

(PLO)- Nhiều người dân tại Đắk Lắk thắng kiện nhưng mòn mỏi chờ thi hành án vì dự án gần 400 tỉ đồng đang chờ điều chỉnh tổng mức đầu tư. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, ông Huỳnh Đức (ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết hiện ông vẫn chưa được thi hành án bản án xử ông thắng kiện đã có hiệu lực cách đây 3 năm.

Thi hành án.jpg
Nhiều cống thoát nước tập trung tại dự án đường Giải Phóng. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tòa buộc ủy ban tính lại phương án bồi thường

Theo hồ sơ, năm 2020, ông Đức bị thu hồi hơn 4.500 m2 đất nông nghiệp (đất liên kết trồng cà phê) tại TP Buôn Ma Thuột, để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đường Giải Phóng.

Sau khi các đơn vị chuyên môn kiểm đếm, đo đạc, UBND TP Buôn Ma Thuột phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình ông Đức hơn 280 triệu đồng. Không đồng ý với cách tính bồi thường nên ông Đức đi kiện.

Tháng 6-2021, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đức, buộc UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành lại quyết định về phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho gia đình ông Đức.

Sau đó, UBND TP Buôn Ma Thuột kháng cáo bản án sơ thẩm. Tháng 10-2021, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, bác kháng cáo của UBND TP Buôn Ma Thuột, giữ nguyên án sơ thẩm.

Tuy nhiên, dù đã thắng kiện cách đây 3 năm nhưng hiện gia đình ông Đức vẫn chưa được thi hành án.

3 năm chưa thi hành án vì "dự án vượt tổng mức đầu tư"

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (đơn vị tham mưu, thực hiện công tác bồi thường tại dự án đường Giải Phóng) xác nhận hiện dự án đường Giải Phóng đã vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt. Vì vậy, chủ đầu tư đang xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và tạm dừng công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng.

“Khi nào chủ đầu tư được chấp thuận điều chỉnh tổng mức đầu tư thì họ tiếp tục rót vốn triển khai dự án. Khi đó, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng” - lãnh đạo này nói.

thi hành án 1.jpg
Dự án đường giải Phóng đang dở dang vì vượt tổng mức đầu tư. Ảnh: TIẾN THOẠI

Liên quan vụ việc, vừa qua UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn giao Sở Tư pháp, Cục THADS, UBND TP Buôn Ma Thuột thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến đơn thư của ông Đức và sáu hộ dân khác.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, năm 2022 và 2023, đơn vị đã ban hành bốn công văn, chỉ đạo UBND TP Buôn Ma Thuột khẩn trương triển khai thực hiện bản án, quyết định của TAND đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, đến nay UBND TP Buôn Ma Thuột vẫn chưa thực hiện.

Để đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột khẩn trương triển khai thực hiện bản án, quyết định của TAND đã có hiệu lực thi hành.

Chủ đầu tư: "Vướng mắc tùm lum vì chi phí đền bù vượt lên"

Dự án đường Giải Phóng nối từ đường Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh Km5 quốc lộ 26 tại TP Buôn Ma Thuột với chiều dài hơn 2 km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), do Công ty TNHH Bình Minh (trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột) làm chủ đầu tư.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Duy Cường, đại diện Công ty TNHH Bình Minh, cho biết hiện dự án đã vượt tổng mức đầu tư và chưa được phê duyệt điều chỉnh.

“Bây giờ đang vướng mắc tùm lum vì chi phí đền bù vượt lên. Hiện tôi đang bận, sẽ trao đổi thêm dịp khác” - ông Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm