Dự án Nút giao thông hơn 725 tỉ đồng ở Đà Nẵng chậm đền bù cho dân

(PLO)- Dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý hơn 725 tỉ đồng là công trình trọng điểm của TP Đà Nẵng được khánh thành đã gần 6 tháng nhưng đang chậm chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo anh Trần Minh Nam (trú tại số 10 Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), suốt thời gian thi công công trình, người dân khu vực đã chịu nhiều thiệt thòi như: bụi bặm, không buôn bán được do mất mặt tiền,…và đặc biệt là nhà cửa bị hư hại.

"BQL dự án từng hứa sẽ đền bù thiệt hại vào tháng 3 nhưng đã 6 tháng qua lời hứa vẫn chưa thấy thực hiện. Mưa bão sắp đến, chúng tôi rất bất an khi phải sống trong những ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo như thế này", ông Nam nói.

Anh Trần Minh Nam chỉ vết nứt dài trong nhà. Ảnh: NGÔ QUANG

Anh Trần Minh Nam chỉ vết nứt dài trong nhà. Ảnh: NGÔ QUANG

Tương tự, nhà bà Trần Thị Ngọc Tân (trú tại số 26 Duy Tân) thì quá trình đào móng, làm hầm chui công trình khiến móng nhà bà bị xô lệch, các kết cấu như dầm, cột, nền nhà bị gãy đứt.

Theo quan sát, căn nhà 3 tầng của bà Tân có hàng chục vết nứt lớn nhỏ. Sau khi công trình hoàn thành các đơn vị đã tới kiểm tra, đo đạc 3 lần nhưng từ đó đến nay vẫn chưa chi trả tiền đền bù.

“Chỉ cần mưa cái là nhà tôi đã dột. Xác định tổn thất kết cấu, tổn thất bề mặt của nhà tôi lên đến 91 triệu đồng. Tuy nhiên, với hư hại thế này thì tiền đền bù vẫn chưa đủ để sửa chữa”, bà Tân nói.

Nhà bà Trần Thị Ngọc Tân với hàng chục vết nứt. Ảnh: NGÔ QUANG

Nhà bà Trần Thị Ngọc Tân với hàng chục vết nứt. Ảnh: NGÔ QUANG

Theo đại diện UBND phường Hòa Thuận Đông, từ năm 2020, địa phương đã vận động người dân tạo điều kiện để hỗ trợ cho các đơn vị thi công dự án, trong đó, cam kết sẽ sớm đền bù.

Tuy nhiên đã gần 6 tháng kể từ khi công trình đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa thấy động thái chi trả. Người dân đã phản ánh nhiều tại các buổi tiếp xúc cử tri và phường đã có công văn gửi lên các cấp nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Lý giải nguyên nhân, ông Hoàng Nguyên Sơn (Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng) cho biết, do công tác kiểm đếm, xác định hư hỏng phải thực hiện nhiều thủ tục nên bị chậm trễ. Hiện bản công bố đã được gửi đến các hộ dân để thống nhất đền bù.

Trên cơ sở giá bảo hiểm công bố, nếu các hộ dân đồng tình thì Ban sẽ kết hợp với nhà thầu để tiến hành chi trả. Còn đối với các hộ dân chưa đồng ý thì sẽ tiếp tục làm thủ tục tái ý kiến hoặc có thỏa thuận khác để đáp ứng nguyện vọng của các hộ dân.

Giá trị bồi hoàn nhà ở đơn vị bảo hiểm chỉ tính kết cấu hư hại, còn các phần tường gia tô, nền thì đơn vị bảo hiểm không đồng ý thanh toán khoảng đó nên giá trị bồi hoàn cao nhất là dưới 100 triệu đối với từng hộ.

Theo tìm hiểu, trách nhiệm giải quyết tổn thất của các hộ dân theo thống kê của đơn vị kiểm định như sau: Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát (từ nhà số 02 đến nhà số 26 đường Duy Tân); Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng (từ nhà số 28 đến nhà số 74 đường Duy Tân), Công ty CP Xây dựng Xuân Quang (nhà số 11 đường Trần Thị Lý). Theo thống kê có gần 50 nhà bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm