Dự án vũ trụ đầy tham vọng của ông chủ Facebook và cộng sự

Dự án khám phá không gian tham vọng nhất trong lịch sử này sẽ phóng những tên lửa cực nhỏ này vào không gian để nghiên cứu vũ trụ.

Các nhà khoa học bao gồm Stephen Hawking và hai nhà đầu tư Internet là Yuri Milner và Mark Zuckerberg sẽ gửi "tàu nano" vào vũ trụ để khám phá những vùng xa xôi nhất mà con người chưa khám phá được.

Dự án tham vọng này có thể tiết lộ những bí ẩn của vũ trụ và cho phép con người ghi lại hình ảnh những hành tinh có khả năng có sự sống.

GS Hawking phát biểu tại sự kiện: "Dự án này đặc biệt ở chỗ nó vượt qua những hạn chế từ trước đến này. Trọng lực giữ chúng ta ở trên mặt đất nhưng tôi vừa bay đến Mỹ. Làm thế nào để vượt qua những hạn chế này? Chính bằng trí óc và hệ thống máy móc của chúng ta.”

Giáo sư Stephen Hawking  (Ảnh: INDEPENDENT)

"Hạn chế hiện nay là khoảng cách quá lớn giữa Trái đất và các hành tinh. Nhưng giờ chúng ta có thể vượt qua được với các chùm ánh sáng và những con tàu vũ trụ nhẹ nhất. Hôm nay chúng tôi bước một bước tiến lớn vào vũ trụ, bởi vì chúng ta là con người và bản chất chúng ta là chinh phục tự nhiên” - vị này nói.

Dự án Starshot hy vọng sẽ đưa những robot tí hon đến hệ ba ngôi sao Alpha Centauri, cách chúng ta 25.000 tỉ dặm. Nếu đến những vì sao này bằng phương tiện bình thường sẽ mất những 30.000 năm - nhưng dự án sẽ rút ngắn thời gian xuống chỉ còn 20 năm.

Các nhà khoa học cho rằng hệ thống sao Alpha Centauri có thể có một hành tinh giống Trái đất. Tàu vũ trụ có khả năng sẽ ghi lại những hình ảnh này - rất có khả năng chúng ta sẽ tìm thấy sự sống trên các hành tinh khác bằng phương pháp mới này.

Những con tàu vũ trụ nano này có khối lượng cực nhỏ, chúng sẽ đi vào vũ trụ bằng cách sử dụng "quạt gió đẩy bởi chùm ánh sáng". Thiết kế này sẽ cho phép chúng bay với tốc độ bằng 25% tốc độ ánh sáng, theo Yuri Milner.

Những con tàu này sẽ gửi về hình ảnh các hành tinh có thể có sự sống và những dữ liệu khoa học, theo các nhà khoa học.

"Câu chuyện của loài người đã là một bước đột phá lớn. Hôm nay, chúng tôi chuẩn bị chinh phục các hành tinh, đây sẽ là bước đột phá vĩ đại tiếp theo" - TS Milner nói

"Liệu chúng ta có thể thực sự đến được các hành tinh và liệu có thể làm điều đó trong thế kỷ này hay không?

Các tên lửa nhỏ được tạo thành từ các thiết bị điện tử, chúng có thể được gắn thêm một "vi mạch" cực nhỏ. Những thiết bị cực nhỏ này là những bộ phận thiết yếu bao gồm camera, động cơ đẩy, nguồn pin và thiết bị định vị - tất cả được gắn trên một tấm nhỏ tạo thành con tàu vũ trụ với đầy đủ chức năng.

Trước khi những thiết bị này ra đời, các nhà khoa học phải tạo ra tất cả bộ phận quan trọng trên mặt đất. Bao gồm xây dựng máy chiếu ánh sáng cung cấp năng lượng cho tên lửa và một "tàu mẹ" có thể mang tất cả thiết bị này vào không gian và khởi động chúng.

Với nền kinh tế quy mô và sự giảm giá các thành phần máy tính, nhóm nghiên cứu cuối cùng cũng có thể phóng các tên lửa cho chỉ với vài trăm ngàn USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm