Dự án xây dựng nút giao An Phú, TP Thủ Đức vẫn vướng mặt bằng

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng nút giao An Phú, TP Thủ Đức trước ngày 10-11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 24-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án xây dựng nút giao An Phú, TP Thủ Đức.

Hiện chủ đầu tư đang bám sát tiến độ dự án xây dựng nút giao An Phú
Hiện chủ đầu tư đang bám sát tiến độ dự án xây dựng nút giao An Phú. Ảnh: ĐT

Dự án nút giao An Phú bám sát tiến độ

Báo cáo tiến độ dự án, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết dự án nút giao An Phú đang được tích cực triển khai thi công.

dự án xây dựng nút giao An Phú
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án xây dựng nút giao An Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: ĐT

Hiện nay 10 gói thầu chính đang triển khai thi công tốt. Hiện gói thầu HC1-01 đang đạt hơn 64%, dự kiến thông xe vào tháng 1-2025. Đối với gói thầu HC1-02 (đi qua nút giao An Phú), các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hiện đạt hơn 45%, dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2025.

nut-giao-an-phu
Chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án xây dựng nút giao An Phú. Ảnh: ĐT

Hạng mục xây dựng cầu Giồng Ông Tố cũng đã hoàn thành 94%, hiện đang triển khai lắp đặt khe co giãn và lan can cầu. Dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2024. Tuy nhiên, hiện dự án này cần mở rộng phạm vi kết nối giữa cầu Giồng Ông Tố và đường Đồng Văn Cống.

Đối với gói thầu xây dựng N3 và N4, hiện dự án đã thi công xong trụ cầu phía Đồng Văn Cống, dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2025. Tương tự, cầu N2 cũng đã hoàn thành xong trụ. Tuy nhiên, ở các gói thầu này vẫn đang phải chờ hạng mục hầm chui hoàn thành mới có thể tiếp tục triển khai thi công.

Đối với công tác bồi thường GPMB hiện nay có hai vướng mắc. Cụ thể, đối với phạm vi dự án hơn 2.200 m2 đã chi trả được 20/23 trường hợp, hiện đã bàn giao được 2 trường hợp.

Đối với phạm vi dự án thuộc khu đô thị phát triển phường An Phú hơn 22.000 m2 hiện vẫn chưa được giải quyết và bàn giao để thi công. Việc chậm trễ bàn giao mặt bằng khu vực này ảnh hưởng đến công tác đảm bảo giao thông, ảnh hưởng đến tiến độ mở rộng đường Lương Định Của và phần đường đầu cầu phía mố M1.

Bên cạnh đó, phương án kiến trúc ở nút giao An Phú có tháp trung tâm - điểm nhấn của TP, trở thành biểu tượng mới của TP Thủ Đức. Hiện Sở Quy hoạch và Kiến trúc đang tiến hành nghiên cứu, chờ ý kiến của TP Thủ Đức để có phương án giải quyết.

"Ban Giao thông và các nhà thầu nỗ lực, phấn đấu đưa dự án xây dựng nút giao An Phú hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra" - đại diện Ban Giao thông nhấn mạnh.

Bàn giao mặt bằng trước ngày 10-11

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá mấu chốt hiện nay của dự án nút giao An Phú vẫn là mặt bằng.

dự án xây dựng nút giao An Phú
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu sớm bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng nút giao An Phú. Ảnh: ĐT

Hiện đã có 20/23 trường hợp nhận tiền bồi thường cho dự án nút giao An Phú, vậy còn 3 trường hợp tại sao chưa bàn giao mặt bằng.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Hữu Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết hiện có 2 hồ sơ chưa được đồng thuận bàn giao. TP Thủ Đức sẽ triển khai cưỡng chế, dự kiến trong tháng 11 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng. Hiện có 15 trường hợp bàn giao mặt bằng trống, còn một số đang xin giấy phép xây dựng, chờ khu tái định cư.

Đối với các trường hợp tranh chấp đất, chính quyền TP Thủ Đức tiếp tục vận động người dân bàn giao đất, sau đó chờ tòa án giải quyết tranh chấp.

Đối với các trường hợp nhận đất, bố trí tái định cư thì chính quyền TP cần nhanh chóng bố trí các nền tái định cư, tránh người dân phải chờ đợi. TP Thủ Đức cần vận động người dân bàn giao ngay mặt bằng trước ngày 10-11 để giao cho chủ đầu tư. Trong thời gian đó, trường hợp nào chậm bàn giao sẽ tiếp tục vận động và tổ chức cưỡng chế.

"Tất cả triển khai, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tránh bên này chờ bên kia. Tất cả phải có lộ trình cụ thể, không mập mờ và chủ đầu tư cũng cần có kế hoạch để triển khai ngay dự án xây dựng nút giao An Phú.

Hạng mục nào có thể triển khai ngay, trồng được cây xanh thì phải làm luôn, góp phần tháo gỡ các vướng mắc về hầm chui và cầu vượt" - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Khu vực dự án nút giao An Phú còn vướng mặt bằng
Khu vực dự án nút giao An Phú còn vướng mặt bằng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đối với dự án thuộc khu đô thị phát triển phường An Phú hơn 22.000 m2, diện tích đất này giao cho TP.HCM quản lý. Chúng ta phải thực hiện bồi thường cho dân, nhưng trên cơ sở công ty này phải đóng góp.

"Doanh nghiệp phải có trách nhiệm làm hạ tầng, chi trả tiền bồi thường và phải làm việc với doanh nghiệp. Đồng thời, TP cũng cần tính toán lập dự án bồi thường riêng cho khu đô thị phát triển An Phú. Nhà nước làm bồi thường và doanh nghiệp phải trả chi phí này cho nhà nước.

Vì vậy, tôi đề nghị các đơn vị rà soát nghĩa vụ, trách nhiệm tài chính phải cụ thể, rõ ràng trên cơ sở phải chịu trách nhiệm. Trên cơ sở đó, TP Thủ Đức cần mời doanh nghiệp trao đổi về việc thanh toán, yêu cầu doanh nghiệp có văn bản trả lời chính thức. Sau khi có phương án cần có thời hạn thanh toán hoặc cấn trừ bằng tiền, nhà hoặc đất.

Chủ đầu tư cố gắng đến dịp 30-4-2025 hoàn thành một số hạng mục để tổ chức giao thông" - Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan giao nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm