Du khách gửi xe bị “chặt chém”

Trong các ngày lễ, khách du lịch tập trung về các bãi biển, vùng sông nước, điểm du lịch. Đây cũng là dịp để các bãi giữ xe tha hồ  “chặt chém”.

Không nơi nào thu phí đúng giá

Hầu hết các bãi giữ xe tư nhân, thậm chí do lực lượng dân phòng đứng ra giữ xe tại các điểm du lịch đều đẩy phí giữ xe lên cao.

Trong ngày 2-9, tại khu vực Công viên văn hóa Đầm Sen, ngoài bãi xe của công viên thu đúng giá quy định thì chung quanh khu vực này đều dựng biển giữ xe và thu phí với giá cao. Trên lề đường, các căn nhà, con hẻm trên đường Lạc Long Quân, Hòa Bình chỗ nào cũng đầy nghẹt xe. Một thanh niên cho biết anh phải trả 30.000 đồng/xe tay ga, các loại xe máy khác bị  “chặt” từ 15.000 đến 20.000 đồng. Ở Khu du lịch Suối Tiên, các bãi giữ xe tư nhân sát khu du lịch cũng thu của khách 15.000 đồng/chiếc.

Tại TP Vũng Tàu, dù nhiều nơi treo biển ghi chỉ 3.000 đồng/xe máy, 15.000 đồng/ô tô nhưng khi khách gửi xe xong, nhân viên đều thu tiền với giá 10.000 đồng/xe máy, 30.000 đồng/ô tô (ở Bãi Sau). Ở công viên khu vực Bãi Trước, người dân gửi xe tại điểm giữ xe do dân phòng Công an phường 1 lập cũng bị thu với giá 5.000 đồng/xe máy. Khi được thắc mắc về giá này, các nhân viên đều trả lời dịp lễ nên vậy, nếu không thích có thể tìm chỗ khác để gửi.

Tại Khu du lịch Phố Cổ Hà Nội, nhiều du khách đã bị “chặt chém” giá vé gửi xe từ 10.000 đến 15.000 đồng. Tại Công viên Thủ Lệ, giá vé gửi xe máy đã được cố định 5.000 đồng/xe.

Du khách gửi xe bị “chặt chém” ảnh 1

Bãi giữ xe này ở Vũng Tàu ghi giá 3.000 đồng nhưng thực tế thu đến 10.000 đồng. Ảnh: K.LY

Giá phòng, giá thức ăn tăng nhẹ

Ngày 3-9, tại các bãi biển ở TP Vũng Tàu, khách đã ít hơn so với ngày 2-9. Giá thức ăn tại đây có tăng nhẹ nhưng không có hiện tượng chèo kéo, ép mua. Chị Nguyễn Thị Hạnh - một du khách từ Đồng Nai cho biết: “Khi tôi từ chối mua năm con mực tươi của một công ty du lịch có giá 170.000 đồng thì họ không chèo kéo. Chúng tôi chọn ăn cơm ở những tiệm bình dân, được người dân địa phương giới thiệu, giá có cao hơn ngày thường một chút nhưng chấp nhận được”. Chủ quán QT trên đường Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu nói: “Ngày 2-9, tôi bán 30.000 đồng một dĩa cơm. Hôm nay tôi sẽ bán giá bình thường. Ngày lễ, các quán bình dân có tăng đôi chút nhưng người dân tìm tới nhiều”. Tình trạng bỏ thêm tôm, cua, cá vào lẩu rồi chém khách cũng đã bớt vì bị báo chí, các cơ quan chức năng xử lý nặng.

Chiều 2-9, khu vực Bãi Sau có hàng ngàn người xuống tắm biển, ô dù dựng lên lộn xộn, ăn uống rất bát nháo. Hàng ăn như cá viên chiên, bún riêu, mực nướng, trái cây tràn cả xuống biển, bờ ngập túi nylon, vỏ hộp đồ ăn. Đến trưa và chiều 3-9, tình trạng này tiếp tục diễn ra.

Đà Nẵng, giá phòng ốc, hàng quán không đắt hơn so với ngày thường. Hai ngày qua, tại Đà Nẵng liên tục mưa lớn vào buổi chiều, tối nên các bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê… hầu như không có du khách, người dân đến vui chơi.

Giá cả tại các hàng quán bán đồ hải sản trên các con đường như Trường Sa, Hoàng Sa, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành không đắt hơn so với ngày thường. Hệ thống nhà nghỉ, khách sạn tại Đà Nẵng hầu như không tăng giá (từ 180.000 đồng đến 300.000 đồng/phòng đối với các khách sạn bình dân. Các khách sạn sang trọng có tầm nhìn đẹp, ven biển có giá từ 500.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/phòng).

Cà Mau, du khách tập trung về Khu du lịch sinh thái Mũi Cà Mau khoảng 8.000 khách, tăng gần 10 lần ngày thường. Hầu hết các khu du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau đều quá tải, các món ăn đặc sản địa phương như hào, mực, cua, lươn, rắn không đủ đáp ứng nhưng giá cả không tăng mấy.

Tái diễn tình trạng rải đinh

Sau vài tháng im ắng thì nạn rải đinh đã tái xuất trong những ngày qua tại TP.HCM. Sáng 3-9, trong vòng 1 giờ đồng hồ tại chân cầu Sài Gòn, hai thành viên của Đội Hút đinh, vá xe miễn phí thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích TNXP đã vá và thay ruột cho gần 20 xe máy. Nhiều người dân đi xe máy trên xa lộ Hà Nội khi đến đoạn từ ngã ba Cát Lái đến cầu Sài Gòn (quận 2) đã cán phải đinh ách rô (miếng thép được cắt thành hình thoi) rải trên đường, ruột xe bị xé nát phải thay ruột mới.

Hết ruột xe dự phòng, thành viên của đội hút đinh, vá xe miễn phí phải đi vào các tiệm sửa xe để mua ruột mới về thay cho người dân. Một nạn nhân của đinh tặc cho biết các tiệm sửa xe ven đường thay ruột với giá 100.000 đồng, vá xe 15.000 đồng/lỗ.

Quận đoàn Thủ Đức xác nhận: Trong ngày 2 và 3-9, nhiều người dân đã gọi điện thoại phản ánh tình trạng rải đinh quanh các khu vực cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Bình Phước thuộc địa bàn quận Thủ Đức và khu vực gần cầu Sài Gòn (quận 2). Quận đoàn đã huy động tám xe hút đinh đi “làm nhiệm vụ” cả ngày trên các tuyến đường được báo có nhiều đinh.

Cấp cứu tai nạn giao thông tăng

Trong ngày 2-9, BV Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu gần 280 trường hợp. Trong đó có hơn 70 ca do tai nạn giao thông (chấn thương sọ não gần 60), tai nạn lao động và sinh hoạt là 15, đả thương trên 20… So với ngày thường thì tai nạn cấp cứu trong ngày 2-9 không biến động nhiều - BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV, cho biết.

Tại BV Chợ Rẫy, gần 300 ca cấp cứu trong ngày 2-9 có 100 ca do tai nạn giao thông (chấn thương sọ não 74), đả thương bảy… “Bệnh nhân cấp cứu trong ngày 2-9 không biến động” - BS Phạm Văn Tính, quyền Trưởng ca Cấp cứu sáng 3-9, cho biết.

Thống kê của BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM cho thấy cấp cứu tai nạn giao thông trong ngày 2-9 gia tăng. Cụ thể, trong 147 ca cấp cứu có đến 73 ca do tai nạn giao thông (ngày 1-9, có 54 ca do tai nạn giao thông).

TRẦN NGỌC

Không có đua xe ở Vũng Tàu

Trong đêm 1-9, hàng ngàn thanh thiếu niên từ các tỉnh, thành khác đổ về Vũng Tàu, trong đó có nhiều xe “độ” xếp hàng dọc dài các con đường Ba Tháng Hai, quốc lộ 51C, dốc Nghinh Phong (đường Hạ Long), Hoàng Hoa Thám… để đua xe, gây náo loạn. Tuy nhiên, trong đêm 1-9, công an ngăn chặn, tạm giữ hơn 300 xe máy. Theo Trung tá Đoàn Minh Quyết,  Phó Trưởng Công an TP Vũng Tàu, do kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn chặn từ đầu nên không có tình trạng đua xe hoặc tập trung thành nhiều đoàn xe đi “bão”, gây rối.

TRÙNG KHÁNH

Tình trạng lộn xộn thu phí xe quá quy định trở nên khá phổ biến ở các đô thị vì cơ quan quản lý nhà nước làm chưa nghiêm khiến người dân bị thiệt mà ngân sách cũng thất thu. Để lập lại trật tự này, trước mắt các ngành tài chính, công an… cần thường xuyên xử phạt những bãi đỗ xe thu phí cao hơn mức quy định. Tuy nhiên, để giải quyết một cách cơ bản thì Nhà nước cần tổ chức đấu giá dịch vụ trông giữ xe và cam kết giữ đúng giá, vi phạm sẽ bị tước giấy phép.

Tiến sĩ NGUYỄN MINH PHONG,
Viện Phát triển Kinh tế-Xã hội Hà Nội

NHÓM PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm