Du lịch nước ngoài về, phát hiện ổ giòi trong đầu

Rochelle Harris, 27 tuổi đã không tin nổi khi các bác sĩ kết luận một ổ ấu trùng với rất nhiều con đang lúc nhúc trong đầu, chính là nguyên nhân khiến cô bị đau đầu từng cơn dữ dội. Cô gái này trở về Anh từ chuyến đi nghỉ ở Peru.

Du lịch nước ngoài về, phát hiện ổ giòi trong đầu ảnh 1

Chỉ vài giờ sau khi trở về, cô bắt đầu thấy đầu nặng trĩu một bên, và có những âm thanh lạ bên trong tai. Sáng hôm sau, cô thức giấc và thấy chiếc gối đẫm chất dịch chảy ra từ tai.
Cô gái sau đó đã đến khám khẩn cấp tại bệnh viện Royal Derby. Tuy nhiên, các bác sĩ đã không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, và cho rằng cô bị nhiễm trùng tai, hoặc bị một vết cắn của côn trùng. Cô gái sau đó được chuyển đến bệnh viện chuyên về tai, mũi, họng. Tại đây, với thiết bị dò tìm hiện đại, các bác sĩ đã sửng sốt khi phát hiện, một ổ ấu trùng với chi chít những con giòi đang bò lúc nhúc trong tai cô.
Các bác sĩ sau đó đã dùng biện pháp hút giòi và dùng máy quét não để kiểm tra xem những con ấu trùng này đã tấn công vào não bộ hay chưa. Thật may mắn là những con ấu trùng ăn thịt này chưa kịp tấn công não, nhưng chúng đã nhai mất một mảnh thịt ở trong lỗ tai có kích thước 12mm.
Hiện chưa rõ, bằng cách nào những con ấu trùng này lọt vào tai cô, tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đó là hiện tượng đôi khi gặp phải ở những người đi du lịch nước ngoài. Các bác sĩ cũng đoán rằng, Rochelle có thể đã ăn phải thức ăn còn sống, trong đó những con ruồi đã bám đậu và sinh ra ấu trùng.
Theo Hạ Anh (Dân Việt / Dailymai)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm