Đưa một phu vàng khỏi hầm sâu 400 m lên mặt đất

Rạng sáng nay (8-6), lực lượng chức năng, người dân và gia đình đã đưa được thi thể anh Bùi Văn Mẫn, ngụ xã Sảo 7, Kim Bôi, Hòa Bình ra khỏi hang khai thác vàng sau nhiều giờ lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng giải cứu hai phu vàng mắc kẹt dưới lòng hang nước sâu 400 m, trong khi cửa hang quá nhỏ khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Hoàng/VNE

Theo UBND huyện Bá Thước, anh Mẫn là một trong 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong hang Nước tại bản Kịt vào ngày 5-6. Sáng cùng ngày lực lượng chức năng cũng giao thi thể anh Mẫn cho gia đình mai táng.

Trước đó ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, cho biết vào chiều tối qua (7-6), lực lượng cứu hộ đã lên phương án tác chiến cùng đoàn công tác đã cử chiến sĩ mang theo mặt nạ phòng độc, bình oxy để xuống hang.

Khi xuống cách cửa hang khoảng 7 m thì hang bị thu hẹp lại, đồng thời trời mưa rất to nên chiến sĩ mang theo bình oxy không thể tiếp tục xuống hang được. Hiện lực lượng cứu hộ đã họp bàn thống nhất 20 chiến sĩ công an, quân sự ở lại bảo vệ hiện trường. Số còn lại tập trung về UBND huyện Bá Thước để bàn phương án tác chiến tiếp theo.

Đến sáng 8-6, dưới hang Nước vẫn còn 2 nạn nhân là anh Phạm Văn Dụng (thôn Dắm, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và anh Khà Văn Huyền (xã Pù Bin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương dùng các biện pháp kỹ thuật tiến hành thông gió trong hang Nước nhằm giảm bớt lượng khí độc để tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Cũng trong sáng nay (8-6), ông Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, cho biết Thanh Hóa đề nghị Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp và Bộ đội Công binh giúp đỡ tìm kiếm hai nạn nhân còn mắc kẹt dưới hang Nước.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm