Đưa võng không cẩn thận làm chết cháu bé

Theo cáo trạng, sáng 5-3, chị Lê Nguyễn Hòa Huyến chở con (sinh năm 2014) đến gửi cho Thùy trông giữ. Thùy cột võng, một đầu buộc vào bản lề cửa phòng ngủ, đầu kia cột vào thanh kim loại khung bảo vệ cửa sổ nhưng quên chốt cây lại rồi đặt cháu bé lên ru ngủ. Khoảng 10 giờ cùng ngày, cháu bé khóc, Thùy chạy đến đưa võng 3-4 cái làm cháu đập đầu vào tường, cùng lúc dây cột võng bị tuột ra nên cháu rơi xuống nền nhà bất tỉnh. Sau đó, cháu được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm