Đức chi 100 tỉ euro hiện đại hóa quân đội

(PLO)- Tối 29-5 (giờ địa phương), chính quyền Thủ tướng Đức Olaf Scholz và phe đối lập đã nhất trí thông qua một thỏa thuận thành lập quỹ đặc biệt 100 tỉ euro (hơn 107 tỉ USD) để củng cố và hiện đại hóa quân đội, theo hãng tin AFP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

100 tỉ euro này nằm ngoài ngân sách quốc gia và sẽ được cung cấp từ khoản nợ bổ sung. Vì vi phạm nguyên tắc “phanh nợ” được ghi trong hiến pháp Đức, vốn giới hạn việc vay nợ của chính phủ, chính quyền Thủ tướng Olaf Scholz phải cần đến sự đồng ý của phe đối lập để tập hợp được 2/3 phiếu thuận trong quốc hội nhằm thông qua việc sửa đổi hiến pháp. Thỏa thuận đã được quốc hội thông qua sau nhiều tuần đàm phán khó khăn giữa các bên, theo AFP.

Ý tưởng lập quỹ đặc biệt 100 tỉ euro để củng cố và hiện đại hóa quân đội đã được Thủ tướng Olaf Scholz đề xuất ba ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine hồi tháng 2.

Số tiền này sẽ được sử dụng để tăng ngân sách quốc phòng thường xuyên của Đức lên khoảng 50 tỉ euro trong vài năm. Quân đội Đức sẽ có thêm tiền để tái vũ trang và hiện đại hóa các trang thiết bị lạc hậu. Theo một báo cáo được công bố vào tháng 12-2021 về tình trạng của quân đội Đức mà AFP thu thập được, chưa tới 30% tàu hải quân Đức “hoạt động hết công suất”, trong khi đó, nhiều máy bay chiến đấu của nước này cũng không đủ điều kiện bay.

Quỹ này cũng sẽ giúp chính quyền Berlin đáp ứng mục tiêu chi 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đề ra. Đức những năm gần đây bị Mỹ và đồng minh chỉ trích vì không tuân thủ các cam kết chi tiêu quân sự của NATO.

Cấp thêm ngân sách cho quốc phòng được cho là động thái đảo ngược chính sách lớn của Đức. Theo AFP, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã khiến chính quyền Berlin dần thay đổi lập trường và bắt đầu hành động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm