Đức đóng cửa đại sứ quán, khẩn cấp sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Ngày 15-8, Đức đã đóng cửa đại sứ quán ở Kabul và đẩy nhanh công tác sơ tán công dân và một số người dân địa phương sau khi lực lượng nổi dậy Taliban tiến vào thủ đô của Afghanistan, theo kênh Channel News Asia.

"Tình hình an ninh đã xấu đi nghiêm trọng. Đại sứ quán Đức Kabul đóng cửa kể từ ngày 15-8", văn phòng đối ngoại ở Berlin cho biết trên trang web của mình.

Một binh sĩ Afghanistan làm nhiệm vụ ở thủ đô Kabul. Ảnh: REUTERS

Theo các nhà ngoại giao, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã quyết định chuyển các nhân viên đại sứ quán đến khu vực quân sự của sân bay Kabul.

Đồng thời, các nhà chức trách ở Berlin đang đẩy nhanh nỗ lực sơ tán công dân Đức cũng như những người Afghanistan từng làm việc cho quân đội Đức hoặc các cơ quan khác.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người Afghanistan sẽ được Đức đưa ra khỏi đất nước.

Một nguồn tin chính phủ nói cho biết ít nhất 1.000 cựu nhân viên Afghanistan, bao gồm cả các thành viên thân thiết trong gia đình sẽ được sơ tán. Tuy nhiên, người này lưu ý thêm rằng đây chỉ là ước tính sơ bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm