Đức hiên ngang vào chung kết bằng đội hình trẻ

Rạng sáng 30-6, các cầu thủ trẻ Đức dưới tay HLV Loew đã dễ dàng đánh bại Mexico 4-1 giành quyền vào chung kết. Với lực lượng trẻ nhưng đầy hứa hẹn, vừa vào trận Đức đã giáng cho Mexico một đòn tối tăm mặt mày với cú đúp của tiền vệ trẻ Goretzka (22 tuổi, CLB Schalke 04) chỉ trong vòng ba phút (phút sáu và tám).

Mexico nhận hai bàn thua sớm đã cố vươn lên cầm bóng và tranh thủ sút nhiều hơn song đều không phá vỡ được thế thủ chặt chẽ của đội tuyển Đức. Ngược lại, họ còn bị phản đòn ở phút 59 bởi một cầu thủ khác mới 21 tuổi là Werner (Leipzig).

Đức mở hội với bốn bàn thắng ngoạn mục đè bẹp Mexico vào chung kết tranh cúp với Chile. Ảnh: GETTY IMAGES

Mãi đến phút 90, Fabian mới gỡ được bàn danh dự từ một quả đá phạt nhưng đến phút bù giờ 90+1 thì một cầu thủ 23 tuổi là Younes 23 (Ajax Amsterdam) đã nổ “phát ân huệ” ấn định tỉ số 4-1. Đội tuyển Đức với thành phần rất trẻ đã hiên ngang vào chung kết nuôi tham vọng vô địch làm đà cho việc bảo vệ ngôi vua World Cup sẽ tranh vào năm tới. Họ sẽ gặp lại đối thủ Chile mà vòng bảng hai đội đã hòa nhau.

Như vậy HLV Loew đã có 101 trận thắng trong tổng số 151 trận cầm quân kể từ khi chính thức dẫn dắt đội tuyển sau thời HLV Klinsmann.

Trận chung kết giữa Chile và Đức diễn ra lúc 0 giờ ngày 3-7 trước sự thách thức của một “lời nguyền” lịch sử rất lạ là đội nào thắng trận này sẽ không… vô địch World Cup năm sau!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm