Đức vấp phải phản ứng gay gắt từ đồng minh vì từ chối gửi Leopard cho Ukraine

(PLO)- Chính quyền Berlin vấp phải nhiều chỉ trích từ đồng minh vì nhiều lần từ chối gửi xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1, kênh Channel News Asia đưa tin rằng Đức hiện đang vấp phải nhiều phản ứng gay gắt từ các nước đồng minh vì từ chối gửi xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn ngắn với các phóng viên ngày 21-1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius nói rằng Berlin vẫn chưa chắc chắn được khi nào sẽ đưa ra quyết định về việc viện trợ Leopard cho UKraine, và cũng chưa biết quyết định sẽ là gì.

Trong khi đó, các nước đồng minh phương Tây cho rằng việc viện trợ xe tăng Leopard có thể giúp quân Ukraine nâng cao khả năng phòng thủ, đồng thời phản công lại các cuộc tấn công của quân Nga, nên việc Đức nhiều lần bác bỏ việc cho phép các nước đồng minh châu Âu gửi xe tăng Leopard cho Ukraine đã vấp phải các phản ứng gay gắt.

Xe tăng Leopard do Đức sản xuất được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới. Ảnh: AFP

Xe tăng Leopard do Đức sản xuất được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới. Ảnh: AFP

Theo đó, Ngoại trưởng Latvia - ông Edgars Rinkevics cho biết việc gửi xe tăng Leopard cho Ukraine là một hành động rất cần thiết nhằm giúp khôi phục hòa bình đối với Ukraine nói riêng và với toàn châu Âu nói chung.

Ngoài ra, ông Edgars Rinkevics còn nhấn mạnh rằng Đức giữ cương vị là cường quốc hàng đầu châu Âu, nên nước này lẽ ra phải hành động quyết liệt hơn và phải có trách nhiệm nhiều hơn trong vấn đề viện trợ cho Ukraine.

Ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Ukraine nói rằng việc Đức chần chừ gửi xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine là một sự thiếu quyết đoán và điều đó có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn cho chính quyền Kiev.

Theo hãng tin Reuters, Đức nhiều lần bác bỏ những lời kêu gọi cho phép các đồng minh gửi Leopard cho Ukraine với nhiều lo ngại về công tác huấn luyện và bảo dưỡng loại xe tăng này, do quân Ukraine trước giờ chỉ quen dùng những loại xe tăng chiến đấu thời Liên Xô.

Thêm nữa, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin cũng không thể đơn phương “bật đèn xanh” để chuyển xe tăng chiến đấu hiện đại cho Ukraine nếu không nhận thấy các động thái tương tự từ Mỹ và các đồng minh khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoài ra, theo Reuters, lo ngại khác của Đức trong việc gửi Leopard cho Ukraine là nếu xe tăng này bị Nga thu giữ trên chiến trường thì công nghệ sản xuất của Đức có thể bị tiết lộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm