Được hưởng án treo vì là lao động chính, phải nuôi mẹ già

Theo hồ sơ, khoảng 9 giờ 30 ngày 16-9-2015, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ và ma túy Công an huyện Tịnh Biên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tiệm tạp hóa của nhà Mới có 1.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu nên lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật. Sau đó, Mới bị các cơ quan tố tụng huyện Tịnh Biên khởi tố, truy tố, xét xử, kết án chín tháng tù về tội buôn bán hàng cấm theo khoản 1 Điều 155 BLHS hiện hành. Sau phiên tòa sơ thẩm, Mới đã kháng cáo xin được hưởng án treo.

Bị cáo Đỗ Thị Mới tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: D.BÌNH

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Mới mức án chín tháng tù là có căn cứ, đúng người, đúng tội, lẽ ra cần giữ nguyên. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy bị cáo là người có nhân thân rõ ràng, có nơi cư trú ổn định, phạm tội lần đầu, trong thời gian được tại ngoại bị cáo không vi phạm pháp luật, thể hiện bị cáo có khả năng tự cải tạo và nếu không bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù cũng không gây ảnh hưởng xấu đến việc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngoài ra, gia đình bị cáo hiện nay đang gặp khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, phải nuôi mẹ già trên 80 tuổi đang bị bệnh. Từ đó, HĐXX đã khoan hồng, cho bị cáo được hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm