Được ông chủ Chelsea chấp nhận, nữ nhà báo... hết hồn

Nữ ký giả Catherine Belton trước đây làm việc cho tờ “Thời báo tài chính” có văn phòng tại Moscow, nay cô chuyển sang làm việc cho Reuters và vừa xuất bản cuốn sách “Những người của Putin” do nhà xuất bản HarperCollins ở Anh phát hành.

Cuốn sách đã nói sai thông tin sự thật rằng, tỉ phú gốc Do Thái, ông chủ CLB Chelsea đã “sống nhờ” sự ưu ái của người đứng đầu nước Nga, Tổng thống Putin trong các dự án làm ăn, nhất là khí đốt, cuốn sách gây dậy sóng không chỉ ở Nga.

Tỉ phú Avramovic trong một lần diện kiến Tổng thống Putin.   Ảnh: AFP

Ông Avramovic đã quyết định kiện lên Tòa án Tối cao với cáo buộc thông tin đó sai sự thật và làm tổn hại thanh danh cũng như xúc phạm và thậm chí vi phạm pháp luật.

Nếu để kiện tụng xảy ra và phiên tòa diễn ra, có thể nhà xuất bản và tác giả Catherine đền bù ít nhất 10 triệu USD.

Tuy nhiên nữ ký giả, tác giả cuốn sách “Những người của Putin” đã phải xin lỗi trước công luận về cuốn sách mình viết với nhiều chi tiết quan trọng sai sự thật, chịu trách nhiệm đính chính trên truyền thông quốc tế, thu hồi sách và xin lỗi tỉ phú Avramovic.

Ông chủ CLB Chelsea chấp nhận lời xin lỗi này và những động thái đi kèm.

Sau khi được tỉ phú Nga chấp nhận cho qua, tác giả Catherine nói: “Quả bom đã được tháo gỡ, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi hai bên đã dàn xếp ổn thỏa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm