Đường Đặng Thúc Vịnh - công trình mang dấu ấn của cả tập thể

(PLO)- Đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn được hoàn thành là sự nỗ lực của cả tập thể từ lãnh đạo TP, Ban Giao thông, UBND huyện Hóc Môn và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều ngày nay, tuyến đường Đặng Thúc Vịnh được hoàn thành và khơi thông đã trở thành niềm vui lớn của bà con huyện Hóc Môn nói riêng và TP.HCM nói chung.

Theo đó, tình trạng kẹt xe, khói bụi, ngập nước đã được xoá bỏ. Diện mạo đô thị huyện Hóc Môn được nâng cao và đời sống xã hội của người dân được cải tiến.

Đường Đặng Thúc Vịnh khi chưa di dời cột điện. Ảnh: ĐT.

Đường Đặng Thúc Vịnh khi chưa di dời cột điện. Ảnh: ĐT.

Để có kết quả như hôm nay đó là sự nỗ lực, đóng góp rất lớn từ Lãnh đạo TP.HCM, UBND huyện Hóc Môn, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình giao thông (Ban Giao thông); Các đơn vị di dời hạ tầng kỹ thuật, trong đó có Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC). Đặc biệt là sự hy sinh vì lợi ích chung của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trao đổi với PLO, Đại diện EVNHCMC cho biết ngày 26-4, Ban Giao thông đã tổ chức thành công buổi lễ thông xe tuyến đường Đặng Thúc Vịnh sau khi được mở rộng và nâng cấp. Trong đó, ngành điện TP.HCM đã có những đóng góp tích cực trong việc công tác chỉ đạo, đôn đốc thi công di dời lưới điện đồng bộ với dự án, đảm bảo thông xe trước ngày Lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4.

Đường Đặng Thúc Vịnh sau khi được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: ĐT.

Đường Đặng Thúc Vịnh sau khi được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: ĐT.

Để hoàn thành nhiệm vụ do TP giao, EVNHCMC đã đặt ra mục tiêu hoàn thành di dời trụ điện trên đường Đặng Thúc Vịnh giai đoạn 1 trước Tết nguyên đán 2022 và giai đoạn 2 trước 30-4. Từ đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cung cấp điện, đóng góp cho phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết: Để đường Đặng Thúc Vịnh rộng mở như hôm nay là sự nỗ lực rất lớn của nhiều đơn vị trong đó có ngành điện.

Dù có nhiều khó khăn, trở ngại về tiến độ, thời gian thi công không nhiều song khối lượng thi công lớn, mất thêm thời gian vận động người dân để trồng trụ điện mới. Không chỉ vậy, trong quá trình thực hiện di dời trụ điện cũng là thời điểm giãn cách xã hội nên ảnh hưởng đến việc huy động nhân lực thi công.

Với phạm vi cấp điện trên diện rộng và phụ tải cao, các đơn vị liên quan mất nhiều thời gian thống nhất phương án cắt điện, chuyển tải để đảm bảo an toàn thi công kéo cáp ngầm vào trạm điện cao thế nhưng không làm mất điện khách hàng.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP.HCM và sự nỗ lực của nhiều đơn vị liên quan trực thuộc, dự án di dời lưới điện đường Đặng Thúc Vịnh đã hoàn thành kịp tiến độ, bàn giao mặt bằng cho Ban Giao thông để kịp hoàn thiện và thông xe trước ngày Lễ 30-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm