Đương sự đánh luật sư, nhà báo tại tòa

Ngày 1- 4, TAND TP Hà Nội mở phiên xử vụ tranh chấp tiền giữa bà Trần Thị Yến, nguyên đơn với ông Phan Quốc Thắng và bà Nguyễn Bích Thủy (đồng bị đơn).

Phiên tòa náo loạn

Trong lúc luật sư Trần Đình Triển (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đang phát biểu ý kiến bảo vệ cho ông Thắng thì phía dưới tòa, bà Thủy liên tục dùng nhiều lời lẽ không hay xúc phạm luật sư...

Trước những lời nói nặng nề của bà Thủy, luật sư Triển đề nghị chủ tọa cho dừng phiên tòa, lập biên bản, mời bà Thủy ra ngoài. Nhưng yêu cầu này không được HĐXX chấp nhận. Gần trưa, khi chủ tọa vừa tuyên bố tạm dừng phiên tòa để chiều xử tiếp thì bà Thủy đột ngột xông lên bàn luật sư cướp tài liệu rồi cởi guốc bổ vào mặt luật sư Triển. Luật sư hốt hoảng vội chạy tránh nhưng vẫn bị dính đòn sưng cả đầu và tay.

Phóng viên Dương Ngọc Thành - Báo Khoa học Đời sống đang dự phiên tòa đã đưa máy ảnh lên chụp cảnh hy hữu nói trên thì ngay lập tức bị bà Thủy quay sang tấn công, cướp máy ảnh. Cả luật sư và phóng viên sau đó bị bà Thủy đuổi chạy vòng quanh từ phòng xử án ra đến sân tòa. Bản thân ông Thắng cũng bị mẹ con bà Thủy chửi bới, đánh đập túi bụi.

Vụ việc náo động nói trên xảy ra trước mắt hàng trăm người tại TAND TP Hà Nội. Riêng HĐXX đã không có động thái nào can thiệp.

Tòa đã làm ngơ?

Ngay sau khi sự việc xảy ra, luật sư Triển đã làm đơn khẩn cấp gửi Chánh án Tòa dân sự, Chánh án TAND TP Hà Nội đề nghị xử lý hành vi của bà Thủy và trách nhiệm của những cán bộ tố tụng tại phiên tòa.

Riêng với thẩm phán chủ tọa Trần Thị Hải, luật sư Triển chỉ trích khá nhiều bởi bà dường như đã cố tình làm ngơ trước những hành vi càn quấy của đương sự, cũng như đã bỏ qua những lời cảnh báo của luật sư.

Theo luật sư, đây là lần thứ ba bà Thủy gây rối tại tòa. Trước đó, ở phiên sơ thẩm và trong phiên hòa giải, cả luật sư và bị đơn đã nhiều lần bị bà Thủy xúc phạm, hành hung nhưng bà Hải đã không có biện pháp can thiệp nào. Thậm chí trước phiên tòa này, lường trước sự việc xảy ra, ông Thắng đã làm đơn gửi TAND TP Hà Nội đề nghị thay đổi thẩm phán và bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ nhưng yêu cầu không được chấp nhận.

Luật sư Triển bức xúc, theo quy định, những người gây rối tại phiên tòa tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị chủ tọa đuổi khỏi phiên tòa, xử lý hành chính hoặc ra quyết định bắt giữ ngay hoặc có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can ngay tại tòa... Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa này đã không có động thái nào như lập biên bản hay gọi lực lượng cảnh sát tư pháp để bảo vệ mọi người mà đã để mặc cho đương sự tiếp tục phá rối đối với luật sư và nhà báo.

Tội gây rối và xúc phạm danh dự

Trước những hành vi của bà Thủy, luật sư Triển cho rằng cần phải khởi tố vụ án, ít nhất là tội gây rối trật tự công cộng và tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Riêng đối với thẩm phán Hải, luật sư Triển đã đề nghị xem xét lại cách hành xử của một vị chủ tọa. Theo ông, chủ tọa đã không vô tư khách quan, không làm tròn trách nhiệm, không đủ tư cách làm thẩm phán...

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Sơn cho biết đang xem xét, kiểm tra vụ việc, nếu đúng tính chất nghiêm trọng như trên sẽ phối hợp với Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án.

Đại diện Báo Khoa học Đời sống cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra đã báo cáo lên ban biên tập và sẽ phản ánh chi tiết về việc này. Nếu sự việc không có diễn biến mới sẽ gửi văn bản lên Hội Nhà báo Việt Nam...

THÁI SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm