Đường vận chuyển nông sản bị giao cho dự án du lịch, người dân mòn mỏi chờ giải quyết

(PLO)- Con đường vận chuyển nông sản bị giao cho doanh nghiệp làm dự án du lịch nhưng chính quyền chậm giải quyết khiến người dân mòn mỏi chờ đợi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, ông Nguyễn Văn Hữu (ngụ ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đại diện cho một số hộ dân ở thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, đã có phản ánh đến PLO về việc mất đường vận chuyển nông sản.

đường vận chuyển nông sản 1.jpg
Con đường vận chuyển nông sản của ông Hữu bị chặn gần ba năm nay. Ảnh: H.H

Theo phản ánh, các hộ dân ở thôn Bình Tiên trồng đào và bạch đàn tại thung lũng Bình Tiên từ trước những năm 1993. Thời điểm này, nông sản sẽ được vận chuyển trên một con đường đi chung ra làng Bình Tiên để đi Tỉnh lộ 702.

Tuy nhiên, đến năm 2021, dự án khu du lịch Bình Tiên mở rộng đã rào chắn con đường vận chuyển nông sản này. Ông Hữu cho biết đặc thù phía sau các thửa đất là núi đá dựng đứng nên không thể mở đường đi. Do đó, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền tỉnh Ninh Thuận nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi do TP Cam Ranh cấp vẫn thể hiện có con đường đất. Nhưng hiện nay con đường này không còn. Hiện chúng tôi phải mượn đường đi tạm trên đất chưa xây dựng của người khác”- ông Hữu nói.

Trao đổi với PV, một người dân ở thôn Bình Tiên xác nhận con đường đất của các hộ dân vận chuyển nông sản trên có từ những năm 1993. Tuy nhiên, hiện nay con đường đã nằm trong phần xây dựng nhà ở cho công nhân của Công ty CP đầu tư và du lịch Bình Tiên.

đường vận chuyển nông sản.jpg
Nhà ở công nhân của dự án chặn con đường vận chuyển trước đây của người dân. Ảnh: H.H

Kết luận cuộc tiếp công dân vào tháng 7-2022, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp cùng UBND huyện Thuận Bắc và các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, xác minh nguồn gốc con đường và báo cáo kết quả, hướng xử lý cho UBND tỉnh.

Tuy nhiên, ông Hữu cho biết nhiều cuộc họp đã được tổ chức, đồng thời UBND tỉnh Ninh Thuận có nhiều văn bản đốc thúc giải quyết kiến nghị. Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện Thuận Bắc vẫn chưa thống nhất phương án mở đường đi cho các hộ dân.

Trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, xác nhận người dân kiến nghị đã lâu nhưng không thấy nhắc lại. Theo ông Hùng, do phần đất của ông Hữu nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nên cũng không phải thẩm quyền giải quyết của huyện.

"Tôi sẽ hỏi lại bộ phận chuyên môn rồi thông tin thêm vì vụ việc này xảy ra đã lâu. Tuy nhiên, vụ việc này cũng không thuộc thẩm quyền của huyện"- Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm