Nations League B:

Dzyuba lập ‘cú đúp’, Nga thắng Serbia 3-1

Nga đã kịp đóng các khoản phạt hàng chục triệu USD vì Doping trước đây. Vì thế, họ được phép tham gia các môn thể thao, trong đó có bóng đá, cụ thể là Nations League B rạng sáng 4-9.

Trong điều kiện sân không khán giả của CLB Dynamo Mosow, các học trò của HLV Cherchesov đã đánh bại Serbia 3-1, trong đó trung phong cao kều Artyom Dzyuba lập “cú đúp”.

HLV Cherchesov vui mừng với chiến thắng 3-1.  Ảnh: Sports Express

Hai bàn thắng của Dzyuba ghi vào phút 48 từ chấm 11m và bàn “chốt” 3-1 ở phút 81. Xen giữa hai bàn thắng đó của Nga là pha lập công của Karavaev vào phút 69. Mitrovic có bàn danh dự cho vị khách Serbia vào phút 78.

Như vậy Dzyuba có 26 bàn thắng do tuyển Nga qua 43 lần khoác áo, anh nhảy lên vị trí thứ nhì các chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Nga sau Kerzhakov (30 bàn). Trong khi đó, Karavaev cũng có bàn thắng đầu tiên cho trong màu áo đội tuyển Nga.

Dzyuba mang băng đội trưởng và có cú đúp. Ảnh: Sports Express.

Còn bàn danh dự của Mitrovich cho Serbia giúp anh này nâng số bàn thắng của mình ở Nations League lên con số 7, nhiều nhất giải đấu đang ở mùa thứ hai này.

Một trận đấu mà báo chí khen ngợi thầy trò ông Cherchesov vì bày ra một thế trận hay trước đối thủ Serbia có nhiều cầu thủ giỏi chơi các giải mạnh châu Âu.

Ông Cherchesov cho biết ông đã vận dụng sự hiểu biết bóng đá vùng Balcans của Serbia để khai thác và đã thành công.

Đội hình tuyển Nga vẫn không có nhiều nhân tố mới so với hồi World Cup 2018 khi vào tứ kết thua Croatia. Họ vẫn có những gương mặt quen thuộc như Dzyuba, Fernandez (gốc Brazil), Zobnin, Djirkov, Miranchuk, trong khung gỗ thay vì Akinfev thì nay là Shunin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm