Em bé đầu tiên chào đời ở Trường Sa bằng mổ trực tuyến

Kết thúc ca phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra một bé gái nặng 3,2 kg. Hiện sức khỏe hai mẹ con sản phụ ổn định.

Đây là ca mổ bắt con đầu tiên tại đảo Trường Sa lớn. Theo Đại tá, TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV 175, thì đây là lần thứ ba chị Thúy sinh con. Tuy nhiên, đến tuần thứ 39, thai nhi nằm ngang, ngôi thai không quay đầu xuống và bị nhau quấn cổ. Đặc biệt, chị Thúy còn mang một khối u xơ tử cung rất lớn nên các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định mổ bắt con. Để tránh tình trạng mất máu, gây nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ trong quá trình bốc tách khối u xơ tử cung, hội đồng mổ đã quyết định tạm ngưng ca phẫu thuật lấy khối u và đóng ổ bụng lại. Sau ca của chị Thanh Thúy, hai sản phụ khác cũng có nguyện vọng sinh con ngay tại bệnh xá của đảo.

Em bé đầu tiên chào đời ở Trường Sa bằng mổ trực tuyến ảnh 1

Toàn cảnh cuộc mổ trực tuyến. Ảnh: CTV

TS-BS Sơn cho biết ca sinh mổ lần này đã được chuẩn bị cách đây khoảng 6-7 tháng theo nguyện vọng của sản phụ. Tất cả dụng cụ, trang thiết bị, máu… đã được chuẩn bị sẵn sàng. “Đây là sự phối hợp của quân - dân y, tuy nhiên công tác chuẩn bị mổ không hề đơn giản trong điều kiện khó khăn. Ca mổ đã làm cho làm cho bản thân anh em chiến sĩ tin tưởng, tạo niềm tin yêu trong người dân” - BS Sơn nói.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm