FBI điều tra 'nhà tiên tri' của giáo phái đa thê có 20 vợ, hầu hết là trẻ vị thành niên

(PLO)- Tài liệu của FBI cho thấy ông Samuel Bateman - thủ lĩnh của một giáo phái đa thê nhỏ - đã lấy ít nhất 20 người vợ, hầu hết là trẻ vị thành niên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tài liệu Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đệ trình lên tòa án liên bang cho thấy ông Samuel Bateman (46 tuổi) là thủ lĩnh của một giáo phái đa thê nhỏ và đã lấy ít nhất 20 người vợ, hầu hết là trẻ vị thành niên.

Giáo phái của Bateman được cho là hoạt động ở vùng giáp ranh các bang Arizona và Utah (Mỹ), theo hãng tin AP ngày 7-12.

Bateman bị bắt vào tháng 8. Khi ấy, nhà chức trách cho biết họ chặn ông này trên đường cao tốc và phát hiện ông đang chở 3 cô gái trẻ trong xe. Bateman đã phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng trẻ em và giả mạo bằng chứng của tiểu bang và liên bang.

Bateman cũng bị cáo buộc đã đưa ra những hình phạt với những người không công nhận ông ta là nhà tiên tri.

Ông Samuel Bateman. Ảnh: AP.

Ông Samuel Bateman. Ảnh: AP.

Hồ sơ được đệ trình mới nhất của FBI cũng kèm theo cáo buộc bắt cóc và cản trở việc truy tố đối với Naomi Bistline, Donnae Barlow và Moretta Rose Johnson - 3 người vợ của Bateman.

Theo đó, những người phụ nữ này buộc tội bắt giữ 8 cô gái mà Bateman coi là vợ và bỏ trốn cùng họ. Những đứa trẻ bị bắt đã được tìm thấy vào tuần trước.

Theo hồ sơ, Bateman từng cố gắng lấy cô con gái duy nhất của mình làm vợ. Tuy nhiên, cô này đã kể với mẹ mình về kế hoạch của Bateman và hai mẹ con đã chuyển ra ngoài sống. Người mẹ nói trên là người vợ duy nhất của Bateman vào năm 2019, trước khi Bateman bắt đầu lấy thêm vợ.

Theo AP, chế độ đa thê được cho là bất hợp pháp ở bang Arizona nhưng đã được hợp pháp hóa ở bang Utah vào năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm