FIFA dùng vài triệu USD để 'dụ dỗ' tổ chức World Cup 2 năm/lần

Chủ tịch FIFA Ginani Infantino triệu tập cuộc họp trực tuyến của với đại gia đình 211 thành viên để thuyết phục họ bỏ phiếu đồng ý tổ chức World Cup hai năm một lần.

FIFA đã thuê đối tác là công ty khảo sát và nghiên cứu tài chính toàn cầu Nielsen để khảo sát vấn đề tài chính nếu World Cup diễn ra theo chu kỳ hai năm và mỗi kỳ World Cup có 48 đội tham dự.

Lúc đó lợi nhuận mang về từ 7 tỉ USD lên 11,4 tỉ USD. Như thế, FIFA sẽ có nhiều tiền hơn và tài trợ trở lại cho các nền bóng đá, các khu vực mà bóng đá còn kém phát triển.

Chủ tịch FIFA vẫn rất khó thuyết phục Nam Mỹ và châu Âu vì... dăm, ba triệu USD.  Ảnh: AFP

Chủ tịch FIFA G. Infantino lý luận: “Trên thế giới này chẳng có “món gì” kinh doanh mang lại lợi nhuận mà chúng ta không phát triển. Đã vậy bóng đá phát triển mạnh hơn nữa là điều tốt lành cho nhân loại và cho con người trẻ trên toàn thế giới. Vậy sao chúng ta lại... trì hoãn".

Hai liên đoàn thành viên cộm cán là UEFA (châu Âu) và CONMEBOL (Nam Mỹ) vẫn là hai tổ chức chống đối mạnh nhất ý định này của FIFA và còn dọa tẩy chay.

Và một khi các thành viên của đại gia đình FIFA đồng ý World Cup hai năm một lần thì số tiền tài trợ của FIFA cho mỗi liên đoàn để phát triển bóng đá tăng thêm 16 triệu USD trong chu kỳ bốn năm của FIFA.

Cuộc họp trực tuyến thu hút 211 thành viên gia đình FIFA để các thành viên tham khảo bản báo cáo chi tiết dày 700 trang của FIFA đã tổng hợp và chắt lọc các báo cáo dự đoán tài chính của các công ty.

Tuy nhiên theo giới quan sát, đề án World Cup hai năm một lần vẫn sẽ được các liên quốc gia, khu vực có thu nhập thấp ủng hộ, còn UEFA và CONMEBOL vẫn sẽ không quan tâm món tiền tăng thêm 16 triệu USD trong 4 năm mà FIFA hứa hẹn.

Chủ tịch Gianni Infantino còn “rào trước đón sau” rằng, các liên đoàn thành viên không lo lắng lịch đấu quá nhiều, chồng lấn hay “giết chết” cầu thủ, vì FIFA đã có ban soạn thảo lịch đấu rất giỏi và họ nghiên cứu kỹ lưỡng mà không hề ảnh hưởng lên cầu thủ hay “chồng lấn” lịch đấu của các giải, châu lục hay khu vực khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm