FIFA khen ngợi tuyển nữ Việt Nam chuyên nghiệp, công bố trọng tài trận đấu với Hà Lan

(PLO)- Đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay lúc 9h50 tới Dunelin vào hôm nay 31-7 nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại World Cup 2023 gặp á quân thế giới Hà Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) hôm nay 31-7 cho biết, sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay lúc 9h50 tới Dunedin, nơi diễn ra trận đấu với tuyển nữ Hà Lan vào 14h ngày mai 1-8.

VFF tiếp tục thông tin, để việc làm thủ tục bay diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, các cán bộ đoàn và ban huấn luyện đã vận chuyển hành lý, thiết bị tới sân bay trước giờ xuất phát của đội 2 tiếng. Nhờ vậy, các cầu thủ có thể có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào lịch trình tập luyện và thi đấu liên tục trong hôm nay và ngày mai. LĐBĐ thế giới (FIFA) cũng đánh giá cao và dành sự khen ngợi cho công tác tổ chức và chuẩn bị chuyên nghiệp của đội tuyển nữ Việt Nam.

FIFA đánh giá cao công tác chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. ẢNH: VFF

FIFA đánh giá cao công tác chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. ẢNH: VFF

Sau khi hạ cánh xuống Dunelin, thầy trò HLV Mai Đức Chung di chuyển về khách sạn Scenic Southern Cross. Đây là địa điểm được FIFA lựa chọn là nơi đóng quân của các đội tuyển thi đấu tại Dunedin. Toàn đội tuyển Việt Nam sẽ có thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi có buổi đi bộ làm quen sân lúc 17h (giờ địa phương).

Vào lúc 16h30 chiều nay (giờ địa phương), HLV Mai Đức Chung và tiền đạo Phạm Hải Yến sẽ cùng tham dự họp báo trước trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hà Lan ở lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2023. Cuộc họp chuyên môn lúc 20h sẽ do trưởng đoàn Trương Hải Tùng và các cán bộ chuyên môn tham dự, VFF cho biết.

Trong khi đó, FIFA cũng công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa nữ Việt Nam và nữ Hà Lan tại World Cup 2023. Trọng tài chính là Ivana Martincic (Croatia), các trợ lý đến từ Estonia gồm Sanja Rodak-Karsic, Karolin Kaivoja và trọng tài bàn Iuliana Demetrescu (Romania).

Đội tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay tới Dunedin để thi đấu trận cuối cùng ở World Cup 2023 với Hà Lan. ẢNH: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay tới Dunedin để thi đấu trận cuối cùng ở World Cup 2023 với Hà Lan. ẢNH: VFF

Đáng chú ý, nữ trọng tài Ivana Martincic từng làm trọng tài bàn trong trận đấu đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam trong lịch sử World Cup. Đó là trận Việt Nam thua nhà vô địch thế giới Mỹ 0-3. Nữ Việt Nam đã bị loại khỏi World Cup sau hai trận toàn thua trước Mỹ và Bồ Đào Nha (0-2). Mục tiêu lớn nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận cuối cùng ở World Cup 2023 là ghi được bàn thắng vào lưới Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm