Nữ Hà Lan xác định phải thắng đậm nữ Việt Nam ở lượt cuối

(PLO)- Chỉ cần 1 điểm trước thầy trò HLV Mai Đức Chung là vào vòng trong nhưng vì sao đội Hà Lan lại xác định cần phải thắng và thắng đậm…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

14 giờ ngày 1-8, hai trận đấu lượt cuối bảng E sẽ đá cùng giờ là Mỹ - Bồ Đào Nha và Hà Lan - Việt Nam (VN).

Đá bảng E nhưng nhìn đội nhất bảng G

Xếp hạng tạm thời bảng đấu này như sau: 1. Mỹ (4 điểm, hiệu số 4/1); 2. Hà Lan (4 điểm, hiệu số 2/1); 3. Bồ Đào Nha (3 điểm, hiệu số 2/1); 4. VN (0 điểm, hiệu số 0/5). Bảng này mới có đội nữ VN chính thức bị loại, còn lại ba đội trên đều lệ thuộc vào kết quả của hai cặp đấu lượt cuối.

Hà Lan sau khi hòa Mỹ giờ đang nắm lợi thế quyết định ngôi nhất bảng. Ảnh: AFP

Hà Lan sau khi hòa Mỹ giờ đang nắm lợi thế quyết định ngôi nhất bảng. Ảnh: AFP

Hà Lan được xem là đội dễ thở nhất khi chỉ cần 1 điểm trước đội nữ VN là vào vòng knock out dành cho 16 đội nhưng HLV Andries Jonker khẳng định rằng thầy trò ông đang nhắm đến mục tiêu chiến thắng và thậm chí là cần phải thắng đậm để lên ngôi đầu bảng E. Vị trí mà hiện đội Mỹ đang tạm dẫn đầu nhờ hơn Hà Lan ở hiệu số bàn thắng bại.

Theo quy định, hai đội nhất và nhì bảng E sẽ gặp hai đội nhì và nhất bảng G tại vòng knock out dành cho 16 đội vượt qua vòng bảng. Thế nhưng dù là mới kết thúc lượt trận thứ hai nhưng các đội buộc phải có những tính toán để tránh phải gặp những đội mạnh ngay từ lượt trận đầu mà chắc chắn cả Mỹ lẫn Hà Lan đều phải tính.

Sau trận thua Bồ Đào Nha, đội nữ Việt Nam sẽ còn trận cuối với á quân Hà Lan. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau trận thua Bồ Đào Nha, đội nữ Việt Nam sẽ còn trận cuối với á quân Hà Lan.
Ảnh: GETTY IMAGES

Hà Lan muốn soán ngôi đội Mỹ chỉ còn cách thắng đậm

Do bảng G, Thụy Điển quá nổi trội và chắc chắn sẽ là đội đứng đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, trong đó có trận thắng đậm đội tuyển Ý đến 5-0. Với sức mạnh vượt trội của các cô gái hạng ba thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, buộc Mỹ và Hà Lan đều phải tính toán làm sao để giành vị trí nhất bảng E thì mới tránh phải chạm trán đội bóng rất mạnh Thụy Điển.

Tính đến cuộc đua giành ngôi nhất bảng E thì Hà Lan có vẻ có ưu thế hơn dù hiệu số đang là +1 so với Mỹ là +3. Giới chuyên môn chỉ ra rằng Hà Lan có thể chạy đua bàn thắng với Mỹ khi gặp VN đã bị loại và là đội yếu nhất bảng, trong khi Mỹ gặp Bồ Đào Nha vẫn còn khả năng vào vòng 16 đội nếu giành chiến thắng trước Mỹ.

Chính vì lẽ đó mà thầy trò HLV Andries Jonker xác định rằng quyền tự quyết vị trí nhất bảng E trong tay mình và điều cần thiết là phải thắng thầy trò HLV Mai Đức Chung với tỉ số càng đậm càng tốt.

Đây sẽ là một trận đấu khó cho đội nữ VN trong trận đấu cuối trước khi chia tay World Cup khi đối thủ là á quân thế giới, lại có mục tiêu rõ ràng là phải thắng đậm để chạy đua hiệu số bàn thắng bại với đội tuyển Mỹ.•

HLV Mai Đức Chung tính lại lối chơi ở lượt trận cuối

Chính vì biết Hà Lan sẽ chơi với tư thế áp đảo để không chỉ giành chiến thắng mà thậm chí là thắng đậm nên thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải có cách ứng xử khác với trận đấu mà ban huấn luyện từng đánh giá sai Bồ Đào Nha. Nhiều khả năng sẽ lại trở về lối chơi tổ chức phòng ngự dày đặc bên phần sân nhà và bọc lót cho nhau thật tốt để không bị xô lệch đội hình, đặc biệt là không để thua sớm.

Càng giữ được lâu thì Hà Lan sẽ càng nôn nóng và từ đó sẽ có những khoảng trống để phản công, chuyển trạng thái nhanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm