Bóng đá nam và nữ Việt Nam có cơ hội tốt tại Asiad 19

(PLO)-Bảng của bóng đá nam, Việt Nam có phần thách thức nhưng bù lại "cửa đi" rất rộng, còn nữ cũng thế...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Do đại dịch COVID-19 nên Asian Games (Asiad) 19 dời lại một năm, cùng với đó lứa cầu thủ U-23 được nới thêm một tuổi, tức U-24.

Lẽ ra Asiad 19 đã diễn ra vào tháng 9 năm ngoái tại Hàng Châu, Trung Quốc, song thời điểm đó, nhà nước Trung Quốc nỗ lực thực thi chính sách “zero-Covid” nên họ mạnh dạn hoãn Asiad sang một năm sau, tức khởi tranh vào tháng 9 tới.

Bóng đá nam và nữ Việt Nam có cơ hội tốt tại Asiad 19 ảnh 1

Đội trẻ Việt Nam ở bảng B thách thức nhưng "cửa vào" vòng trong là rất rộng.

Cũng cần nhờ rằng, VCK Asian Cup 2023, Trung Quốc cũng trả lại cho AFC và mãi đến đầu năm 2024 mới tranh tài tại Qatar.

Theo kết quả bốc thăm chiều 27-7, đội U-24 Việt Nam ở bảng B có phần thách thức cùng với Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Đây là bảng đấu gọi là “căng” với Việt Nam, bởi hiện nay U-23 Saudi Arabia là nhà đương kim vô địch châu Á, còn Iran thì rất mạnh. Đội bóng trẻ Iran cũng từng bị U-23 Việt Nam do HLV Toshiya Miura dẫn dắt đánh bại tại Asiad 2014. Tuy nhiên đây vẫn là đối thủ rất thách thức. Vì đội bóng trẻ Iran hiện nay đang rất mạnh.

Các cô gái Việt Nam cũng sáng cửa đi tiếp vào vòng trong.

Các cô gái Việt Nam cũng sáng cửa đi tiếp vào vòng trong.

Tuy nhiên cách chọn các đội đi tiếp vào vòng 16 đội rất mở khiến U-24 Việt Nam có cơ hội không nhỏ.

Bóng đá nam Asiad có 23 đội tham dự, chia làm 6 bảng, với năm bảng, mỗi bảng bốn đội và một bảng ba đội.

Sau vòng bảng, mỗi bảng chọn đội nhất và nhì, cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt vào vòng trong nên cơ hội mở ra cho U-24 Việt Nam dù ở bảng B có phần nghiệt ngã. Nhưng nếu không có vé chính thức thì VN cũng có nhiều cơ hội giành vé vớt vào vòng 16 đội.

Ở bóng đá nữ, các cô gái VN sau khi hoàn thành sứ mệnh World Cup 2023 sẽ về chuẩn bị cho Asiad. Tuyển nữ VN ở bảng D cùng Nhật Bản, Nepal và Bangladesh.

Bóng đá nữ có 17 đội tham dự chia làm năm bảng (có hai bảng mỗi bảng 3 đội và hai bảng, mỗi bảng bốn đội).

Sau vòng bảng chọn đội nhất bảng cùng ba đội nhì của năm bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Bảng D, ngoài Nhật làm trùm thì VN hoàn toàn đủ cơ sở và hy vọng có tấm vé đội nhì có thành tích tốt nhất vì các cô gái mới dự World Cup, mà Nepal và Bangladesh không phải là đối thủ của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm