FIFA phân xử thương vụ Sala, Lukaku vào tốp 20 'cây săn bàn'

FIFA phân xử vụ tranh chấp chuyển nhượng Sala

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA xác nhận đang thẩm tra vụ tranh chấp phí chuyển nhượng Emiliano Sala giữa Nantes và Cardiff. “Chúng tôi nhận được yêu cầu giải quyết từ Nantes, về việc liên quan đến phí chuyển nhượng Emiliano Sala đến Cardiff”, người phát ngôn FIFA cho biết.

Phi công cùng gặp nạn với Sala được phát hiện không có giấy phép lái máy bay thương mại.

Sau tai nạn máy bay dẫn đến cái chết bi thương của Sala, Cardiff từ chối chi trả 6 triệu euro đợt đầu trong tổng số 17 triệu euro phí chuyển nhượng.

Lý do được Cardiff đưa ra, họ đang chờ kết quả điều tra tai nạn máy bay, trước khi chuyển khoản bất cứ khoản tiền nào trong thương vụ này.

Trong tuyên bố của mình, CLB Cardiff cho biết: “Chúng tôi bảo đảm sự công bằng và trách nhiệm đối với thỏa thuận giữa Cardiff và Nantes. Nhưng trước tiên, các cơ quan hữu quan phải chứng minh được sự thật xung quanh thảm kịch”.

Trước đó Sala đã hoàn thành Giấy chứng nhận chuyển nhượng (ITC). ITC đã đăng ký Sala là cầu thủ của Cardiff, nên CLB xứ Wales có nghĩa vụ phải trả phí chuyển nhượng, Nantes đưa ra lập luận.

Trong điều tra mới nhất, phi công 59 tuổi David Ibobotson, người lái chiếc máy bay gặp nạn không có giấy phép máy bay thương mại.

Hậu quả chống lệnh khiến thủ môn Kepa ngồi dự bị trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Tottenham. ẢNH: AFP

Sarri thẳng tay trừng trị Kepa

Hậu quả chống lệnh trận chung kết League Cup gặp Man City, thủ môn Kepa Arrizabalaga bị Sarri đẩy lên ghế dự bị trong trận thắng Tottenham.

Người thế vai không ai khác chính là Willy Caballero. Anh giúp Chelsea giữ sạch lưới, giành chiến thắng 2-0, tiếp tục cuộc đua vào tốp 4 Premier League. HLV Sarri thẳng thừng tuyên bố quyết định của mình là đúng đắn, và ông đã tham khảo qua với lãnh đạo đội bóng.

Chiến lược gia người Italia còn úp mở khả năng sử dụng Kepa ở hai trận đấu tới, Chelsea gặp Fullham ở Ngoại hạng Anh và Dynamo Kyiv tại Europa League. “Tôi không chắc Kepa có trở lại ngay lập tức hay không. Nhưng chắc chắn là một trong hai trận”, Sarri nhấn mạnh.

Chiến thắng đánh bại Tottenham giúp đội chủ sân Stamford Bridge nuôi mộng lọt vào tốp 4. Sarri khẳng định: “Dù khoảng cách còn 7 điểm nhưng Chelsea còn một trận chưa đấu”.

Tiền đạo MU, Romelu Lukaku lập cú đúp trận thắng Crystal Palace gia nhập tốp 20 "cây săn bàn" Ngoại hạng Anh. ẢNH: SKYsports

Lukaku vào tốp 20 chân sút tốt nhất Ngoại hạng Anh

Với hai pha lập công giúp MU đánh bại Crystal Palace rạng sáng nay, tiền đạo Bỉ Romelu Lukaku ghi tổng cộng 111 bàn, lọt vào tốp 20 chân sút tốt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Trong chuyến làm khách trên sân Crystal Palace, Lukaku được xếp đá chính thay Rashford (chấn thương). Cú đúp của Lukaku giúp “quỷ đỏ” đánh bại chủ nhà 3-1, đồng thời đưa anh bắt kịp thành tích 111 bàn của cựu cầu thủ MU Dion Dublin, gia nhập nhóm ghi bàn nhiều nhất Premier Laegue.

Dẫn đầu trong tốp 20 với kỷ lục khó bị đánh bại là Alan Shearer với 260 lần lập công. Kế đến là cựu cầu thủ MU Wayner Rooney (208 bàn), Andy Cole (187 bàn) và Frank Lampard (177 bàn).

Hiện Lukaku chỉ còn kém hai bàn so với người đứng trên là Ian Wright (113 bàn). Trong số các chân sút còn đang thi đấu, Sergio Aguero (Man City) dẫn đầu với 161 bàn, theo sau là Harry Kane 123 lần lập công. Romelu Lukaku gia nhập MU từ Everton với giá chuyển nhượng 97 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm