FIFA từ chối yêu cầu phát biểu tại chung kết World Cup 2022 của Tổng thống Zelensky

(PLO)- Liên đoàn Bóng đá Thế giới từ chối yêu cầu phát biểu về hòa bình thế giới trước trận chung kết World Cup 2022 vào ngày 18-12 tới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN ngày 16-12 dẫn các nguồn tin cho biết Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã từ chối yêu cầu phát biểu về hòa bình thế giới trước trận chung kết World Cup 2022 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nguồn tin cho biết văn phòng của ông Zelensky đề nghị xuất hiện trong một liên kết video ngay tại sân vận động trước trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và Argentina trong khuôn khổ FIFA World Cup Qatar 2022 ngày 18-12 tới nhưng FIFA đã từ chối.

“Chúng tôi nghĩ rằng FIFA muốn sử dụng trận đấu của họ cho mục đích phù hợp hơn” - nguồn tin nói, cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán giữa Ukraine và FIFA vẫn đang được tiến hành.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại thủ đô Kiev ngày 9-12. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại thủ đô Kiev ngày 9-12. Ảnh: REUTERS

CNN đã liên hệ với FIFA xin bình luận về thông tin trên nhưng tổ chức này chưa phản hồi.

Dự kiến sẽ có hàng trăm triệu khán giả trên toàn cầu theo dõi trận chung kết World Cup 2022.

Theo CNN, Kiev đã nhiều lần cố gắng tận dụng các sự kiện lớn trên thế giới để thu hút sự chú ý của toàn cầu vào cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Zelensky từng xuất hiện qua liên kết video tại nhiều sự kiện từ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20) đến Liên hoan phim Cannes. Ông cũng trả lời phỏng vấn với nhiều nhà báo và nghệ sĩ giải trí nổi tiếng, sử dụng sự kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực truyền thông để tìm kiếm sự ủng hộ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm