FLC chưa làm thủ tục đầu tư tại tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II-2022.

Tại buổi họp, PV các cơ quan báo, đài quan tâm nhiều vấn đề, trong đó có việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC muốn đầu tư dự án tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết, tỉnh Quảng Nam luôn muốn thu hút đầu tư, các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, tìm hiểu thì địa phương sẽ đồng hành, không chỉ đối với Công ty nào.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Theo ông Quang, trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, các nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất lựa chọn, FLC lựa chọn phân khu 10 và phân khu 11 của dự án trên địa bàn TP Tam Kỳ.

“Về phía tỉnh chúng tôi rất hoan nghênh, tuy nhiên đến nay chưa có một cái gì liên quan đến thủ tục đầu tư của dự án FLC”, ông Quang nói.

Trước đó, tháng 9-2021, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam gửi văn bản đến TP Tam Kỳ và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Theo đó, Công ty này đề xuất giới thiệu địa điểm, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất để nghiên cứu các dự án Khu đô thị, Khu du lịch sinh thái, sân golf, khu vui chơi giải trí thuộc TP Tam Kỳ.

Từ đề nghị này, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam có công văn phản hồi, đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC gửi hồ sơ, tài liệu và làm việc với UBND TP Tam Kỳ, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh giới thiệu.

Do cô lập với đất liền, người dân ở ốc đảo Long Thạnh Tây gặp nhiều vất vả, khó khăn. Ảnh: TN

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cũng thông tin chủ trương của tỉnh này về việc di dời toàn bộ người dân ốc đảo Long Thạnh Tây vào bờ mà PLO.VN từng phản ánh.

Theo ông Quang, người dân ở ốc đảo Long Thạnh Tây (xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) gặp khó khăn, vất vả do cô lập với đất liền. Tỉnh có chủ trương, định hướng sẽ triển khai một dự án tại đây.

“Chúng tôi đã đề nghị UBND huyện Núi Thành đề xuất chủ trương đầu tư. Sau đó, trên cơ sở cái này nhà đầu tư chiến lược sẽ đăng ký, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư rồi mới tiến hành giải phóng mặt bằng”, ông Quang nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm