Fred tiết lộ bất ngờ về mâu thuẫn trong phòng thay đồ MU

Tiền vệ Fred đã đưa ra một thông điệp đầy thách thức, sau các báo cáo về tình trạng đáng báo động với nhiều tranh chấp trong phòng thay đồ Manchester United giữa các cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha và phần còn lại trong đội.

Vào tuần trước, giới truyền thông Anh đã đưa ra thông tin chấn động. Theo đó, các cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot cũng như bộ đôi người Brazil Fred và Alex Telles có mâu thuẫn với các đồng đội tại MU.

Cập nhật đáng báo động về tình trạng chia rẽ trong đội bóng của HLV Ralf Rangnick đến sau khi MU mất điểm 3 trong 4 trận gần nhất ở Premier League, khiến cơ hội vào Top 4, đồng thời giành vé dự Champions League mùa sau của “quỷ đỏ” bị đe dọa nghiêm trọng.

Hôm nay (19-1), đích thân Fred đã đưa ra tuyên bố trước thông tin về sự chia bè phái trong phòng thay đồ đội chủ sân Old Trafford giữa nhóm cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha và những cầu thủ còn lại ở MU.

Rangnick đau đầu giải quyết nhiều vấn đề nội tại ở Man United. ẢNH: GETTY

Fred khẳng định, bầu không khí trong phòng thay đồ MU là siêu ngầu, sôi động hơn bao giờ hết và cười nhạo những tuyên bố về sự rạn nứt giữa các cầu thủ người Bồ Đào Nha và Brazil với phần còn lại của đội chủ sân Old Trafford.

Tiền vệ 28 tuổi Fred chia sẻ với ESPN Brazil: “Ở đây, họ thích tạo ra tin giả. Có quá nhiều tin giả ở đây. Đó là một lời nói dối. Rõ ràng chúng tôi nói tiếng Bồ Đào Nha, chúng tôi giao tiếp, chúng tôi có một tình bạn tốt đẹp.

Tôi là bạn tốt của Alex Telles cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi đã biết cậu ấy từ lâu. Vì vậy, rõ ràng tôi sẽ trở thành một người bạn nhỏ của cậu ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không nói chuyện với Jesse Lingard, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Harry Maguire, những cầu thủ người Anh khác ở đây và ngược lại.

Chúng tôi có một tình bạn siêu tuyệt ở đây, một phòng thay đồ siêu ngầu và tất cả các cầu thủ Manchester United đều là đồng đội của nhau. Chúng tôi luôn “khiêu vũ, nhảy nhót” trong phòng thay đồ, bất cứ khi nào chúng tôi ăn tối cùng đội. Bây giờ, chúng tôi chỉ không làm điều đó vì COVID-19”.

Fred khẳng định tình trạng phòng thay đồ MU là siêu ngầu và rất tốt đẹp. ẢNH: GETTY

Lời giải thích của Fred đã làm sáng tỏ bầu không khí trong phòng thay đồ MU, và bằng cách này, nó xoa dịu nỗi lo lắng của fan quỷ đỏ thành Manchester về tình trạng mâu thuẫn có thể làm chệch hướng đi của MU ở mùa giải này.

Nhưng HLV tạm quyền của MU, Ralf Rangnick vẫn còn nhiều việc phải làm để vãn hồi trật tự trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng này, đồng thời cải thiện kết quả của toàn đội trên sân cỏ.

7 tuần đầu tiên của chiến lược gia người Đức tại MU diễn ra không suôn sẻ. Rangnick vừa có một cuộc “khẩu chiến” với Anthony Martial sau khi ông tuyên bố tiền đạo người Pháp này không muốn ra sân thi đấu trong trận MU hòa Aston Villa 2-2 trên sân Villa Park ở vòng 22 Premier League vừa qua.

Martial muốn rời Man Utd ngay kỳ chuyển nhượng tháng giêng năm nay. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Martial phản pháo Rangnick khi khẳng định anh chưa bao giờ từ chối thi đấu trong suốt 7 năm qua ở MU. Trước đó, Martial tuyên bố anh muốn rời MU và đã nói về nguyện vọng của mình với Rangnick. Sevilla hiện đang rất quan tâm đến việc đưa Martial đến La Liga thi đấu.

Ở một diễn biến khác, cựu thủ quân MU, Roy Keane đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về “văn hóa” của CLB sau khi Cristiano Ronaldo trả lời phỏng vấn bằng ngôn từ mạnh mẽ liên quan đến các đồng đội của mình.

Ronaldo đã rào trước đón sau khi nói rằng anh không đề cập đến các cầu thủ MU, nhưng anh khẳng định các cầu thủ trẻ nói chung ngày nay không biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các đàn anh giàu kinh nghiệm. Thời điểm trước bài phỏng vấn của Ronaldo, có thông tin cho rằng Mason Greenwood mâu thuẫn và khó chịu với Ronaldo.

Các cầu thủ MU chụp ảnh "siêu ngầu" cùng nhau trong buổi tập mới nhất ở trung tâm huấn luyện Carrington. ẢNH: GETTY

Vào lúc 3h rạng sáng mai (20-1), Manchester United đối đầu với Brentford trên sân khách trong trận đá bù Premier League. Trận đấu này lẽ ra đã diễn ra vào tháng 12 năm ngoái nhưng bị hoãn vì dịch COVID-19 tấn công đội chủ sân Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm