Gần 200 hộ dân ở Long An thiếu nước sinh hoạt

(PLO)- Thiếu nước sinh hoạt khiến cuộc sống của gần 200 hộ dân gặp khó khăn, đảo lộn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Gần 200 hộ dân ở Long An thiếu nước sinh hoạt

Hơn hai tuần nay, gần 200 hộ dân ở các xã Đức Tân, Nhựt Ninh và một số hộ cuối nguồn tại xã Tân Bình huyện Tân Trụ (Long An) rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Việc thiếu nguồn nước khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt…

Bà Võ Thị Đỏ (xã Đức Tân) cho biết những ngày qua không có nước bà phải đi đổi nước lọc về nấu ăn, lấy nước sông rạch lên, lóng phèn để giặt giũ.

Thiếu nước sinh hoạt_6.JPG
Người dân phải đi vận chuyển nước về để sinh hoạt gia đình hàng ngày. Ảnh:HD

Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Long An, tình trạng thiếu nước sinh hoạt của các hộ dân nơi đây do trạm cấp nước công suất bơm không đủ lượng nước tiêu thụ. Hiện đơn vị đang phải chờ cấp phép tăng công suất nguồn nước cho trạm.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, đơn vị đã tiến hành khóa tuyến điều tiết nguồn nước luân phiên theo khu vực.

Thiếu nước sinh hoạt.JPG
Mỗi ngày, 3 chuyến xe chở nước sạch từ TP Tân An về huyện Tân Trụ để cấp nước sinh hoạt cho người dân. Ảnh: HD

Ông Trịnh Phước Trung, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, cho biết UBND huyện đã giao các ngành có phương án điều tiết nước, tránh tình trạng nơi có nước nơi không đủ áp lực nên thiếu nước thường xuyên. Tuy nhiên, do nhu cầu dùng nước vào mùa khô người dân tăng cao, một số nơi không thể điều tiết nước được nên UBND chỉ đạo các ngành phối hợp Công ty cổ phần cấp nước Long An chở nước sạch đến cho người dân.

Hiện hơn 1 tuần trở lại đây, luân phiên mỗi ngày những hộ dân nơi đây được vận chuyển 3 xe với 24 m3 nước sạch từ Công ty Cổ phần cấp nước Long An tại TP Tân An vận chuyển về hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, khối lượng nước này không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thiếu nước sinh hoạt_4.JPG
Cụ bà ở xã Đức Tân thiếu nước sinh hoạt phải nhờ dân quân của xã hỗ trợ đem nước về nhà. Ảnh:HD

Việc hỗ trợ vận chuyển nước cũng chỉ mang tính đối phó, nguồn nước chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân địa phương. Hiện tại, gần 200 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, trong đó, đang có hàng chục hộ dân phải đi chở nước khắp nơi về mới có để sử dụng.

Thiếu nước sinh hoạt_3.jpg
Bà Lê Thị Sa Mơ tranh thủ đến chở nước về nhà để sinh hoạt. Ảnh: HD

“Khi có nước thì tôi tranh thủ lấy xe máy ra đây chở về nhà, mỗi lần chở 3 chuyến, 6 bình về sử dụng được 3 ngày. Tôi phải tiết kiệm nước dùng để rửa chén, nấu ăn. Còn giặt đồ phải lấy nước mặn rồi mới xả lại bằng nước ngọt” - Bà Lê Thị Sa Mơ (49 tuổi, xã Đức Tân) nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm