Gần 50 người bị bệnh "lạ" gây tổn thương da, suy thận

Theo thống kê của Sở Y tế Quảng Ngãi, từ ngày 19/4 đến 24/5 có gần 50 người mắc bệnh, trong đó một người tử vong do suy đa phủ tạng nghi nhiễm độc. Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng vừa tiếp nhận cấp cứu thêm hai trường hợp với các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng giống những ca bệnh trước.

Bà Lê Thị Bích Liên, Trưởng Khoa Da liễu - Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, hai bệnh nhân mới là cha con Phạm Văn Kiều (59 tuổi) và Phạm Văn Đỉ (24 tuổi) quê ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. Cả hai đều bị lở loét miệng, lòng bàn tay, bàn chân nổi lên các lớp vảy da dày giống vết bỏng... Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị men gan cao, thiếu máu, suy thận.

Gần 50 người bị bệnh "lạ" gây tổn thương da, suy thận ảnh 1
Triệu chứng chai sần, tổn thương da lòng bàn tay như những vết bỏng. Ảnh: Trí Tín

Nhiều chuyên gia, bác sĩ của Sở Y tế Quảng Ngãi nhận định đây là căn bệnh tổn thương da với các biểu hiện dày sừng ở lòng bàn tay, bàn chân do nhiễm độc. Song hiện ngành y tế tỉnh chưa phát hiện được độc chất gì. Qua điều trị tại bệnh viện cũng như kết quả của các trung tâm xét nghiệm, thì rất có thể các bệnh nhân bị một loại vi rút lạ nào đó gây bệnh. Bệnh nhân hầu hết ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, nên hiện nhiều người dân nơi đây trở nên hoang mang, lo sợ. Cuối tháng 4, Trung tâm y tế huyện Ba Tơ đã chuyển 4 bệnh nhân (2 người lớn, 2 trẻ em) đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu, điều trị. Sau đó, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã đề nghị Sở Y tế đưa cả 4 người ra Bệnh viện da liễu trung ương theo dõi để có hướng điều trị phù hợp. Tuy nhiên qua nhiều tháng điều trị, lấy mẫu xét nghiệm và thử nghiệm các phương pháp lâm sàng, đến nay các bệnh viện ở tuyến trung ương tại Hà Nội cũng chưa thể xác định được đây là căn bệnh gì. Trước đó, khoảng cuối năm 2010, hai bệnh nhi Phạm Thị Bông (12 tuổi) và Phạm Văn Déo (10 tuổi) cùng quê ở xã Ba Điền, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi với các triệu chứng tương tự nói trên. Do bệnh diễn biến nặng, cháu Bông đã tử vong, còn bé Déo phải chuyển ra bệnh viện tại Đà Nẵng lọc máu nên được cứu sống. Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi văn bản kiến nghị Bộ Y tế cử đoàn công tác về huyện miền núi Ba Tơ để điều tra nguyên nhân gây bệnh và tìm giải pháp điều trị bệnh cho người dân. Theo Trí Tín (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm