Gần 500 tấn sầu riêng bị rụng do lốc xoáy

(PLO)- Nhiều hộ dân tại Krông Pắk (Đắk Lắk) đau xót khi hàng trăm tấn sầu riêng sắp đến mùa thu hoạch bị lốc xoáy làm rụng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-6, ông Nguyễn Phụng Minh, Chủ tịch UBND xã Ea Yông (huyện Krông Pắk), xác nhận trận giông lốc vừa xảy ra trên địa bàn đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ nông dân trồng sầu riêng.

Theo ông Minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 tối 16-6. Vào thời điểm trên, tại địa bàn xã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh khiến hàng trăm cây sầu riêng cùng hàng chục cây bơ bị bật gốc.

Lốc xoáy làm gãy đổ nhiều cây sầu riêng. Ảnh: AC

Lốc xoáy làm gãy đổ nhiều cây sầu riêng. Ảnh: AC

Cụ thể, tại địa bàn thôn 19/5 (xã Ea Yông), có khoảng 250 cây sầu riêng bị bật gốc, gãy đổ hoàn toàn với sản lượng sầu riêng thiệt hại khoảng 450 tấn quả. “Những gốc sầu riêng này được trồng gần 20 năm nay bị thiệt hại phải cưa bỏ, trồng lại mới hoàn toàn”- chủ tịch UBND xã Ea Yông cho biết.

Còn tại địa bàn thôn Tân Lập (xã Ea Yông), có hai nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, 50 cây sầu riêng bị bật gốc với sản lượng thiệt hại khoảng 10 tấn quả, khoảng 70 cây bơ đang cho thu hoạch cũng bị bật gốc.

Người dân đau xót khi nhận sầu riêng gãy đổ. Ảnh: AC

Người dân đau xót khi nhận sầu riêng gãy đổ. Ảnh: AC

Cũng theo ông Minh, những cây sầu riêng bị bật gốc đang cho quả để thu hoạch tầm cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tới đây. Ước tính thiệt hại lên tới cả chục tỉ đồng.

Phía xã đang cho cán bộ kiểm đếm, thống kê thiệt hại của bà con nông dân để làm báo cáo gửi UBND huyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm