Gắp con vắt dài 5 cm trong thanh quản bệnh nhân

Bệnh nhân là bà Tô Thị N. 53 tuổi, trú tại huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cách đây một thời gian, bà có triệu trứng khàn tiếng, khó thở, điều trị thuốc ở nhà không khỏi. Bà N. đã đến khoa Tai Mũi Họng, BV Đa khoa Bắc Kạn khám.

Tại đây, qua nội soi khí quản, các bác sĩ thấy một dị vật sống từ thanh quản vắt lên thành họng của bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được chuyển khoa Thăm dò chức năng cấp cứu. Sau gần một giờ phẫu thuật, các bác sĩ lấy từ thanh quản bệnh nhân con vắt dài gần 5 cm.

Tìm hiểu từ bệnh nhân được biết: Nguồn nước sinh hoạt ở nhà là nước khe dẫn từ trên núi về, hằng ngày thường dùng làm nước sinh hoạt.

BS CK1 Bùi Mạnh Cường, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, cho biết đây là ca gắp dị vật khó đầu tiên được thực hiện tại BV Bắc Kạn. Nếu trước đây bệnh nhân sẽ phải chuyển tuyến trên để thực hiện gắp dị vật, đến nay bệnh viện đã được đầu tư các thiết bị hiện đại, cán bộ bác sĩ đã làm chủ được công nghệ việc thực hiện thủ thuật rất nhanh chóng.

BS Cường cũng cảnh báo người dân nên cẩn thận khi sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Các bác sĩ BV Đa khoa Bắc Kạn đang phẫu thuật cho bệnh nhân.
Các bác sĩ BV Đa khoa Bắc Kạn đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Các BS đang phẫu thuật gắp con vắt ra khỏi thanh quản.
Các BS đang phẫu thuật gắp con vắt ra khỏi thanh quản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm