Giá dầu thô thấp nhất 2 năm, giá xăng chiều nay có giảm?

(PLO)- Dù giá dầu giảm mạnh nhưng giá xăng lại khó có khả năng giảm nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (21-3), giá dầu thô toàn cầu vẫn nằm ở vùng giá 60 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Theo giới phân tích, giá dầu giảm mạnh vì sự sụp đổ của các ngân hàng Mỹ, tạo ra mối lo sợ cuộc khủng hoảng tài chính.

Sức ép khác đến với giá dầu chính là việc Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất thêm 0,5% để chống lạm phát. Đồng thời, vào ngày mai, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có quyết định quan trọng về việc tăng lãi suất.

Các chuyên gia phân tích của Ngân hàng UBS (Thuỵ Sĩ), đơn vị vừa thâu tóm Credit Suisse, đánh giá trong thời kỳ biến động gia tăng, các nhà đầu tư có xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro như dầu mỏ. Cùng quan điểm, Ngân hàng Goldman Sachs nhận định, căng thẳng ngân hàng, lo ngại suy thoái đã cắt giảm triển vọng giá dầu.

Theo Bộ Công thương, giá xăng A95 nhập từ Singapore trong kỳ điều chỉnh vừa qua đang dao động ở mức 93-100 USD/thùng, mức này giảm nhẹ so với phiên trước là từ 98-102 USD/thùng. Do đó, giá xăng trong phiên điều chỉnh hôm nay có khả năng giảm nhưng không giảm quá nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm