Gia Lai: Nhiều địa phương thiệt hại nặng do mưa, giông lốc

(PLO)- Tại Gia Lai, có 273 căn nhà bị tốc mái do mưa giông, gió lốc càn quét.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-4, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Gia Lai tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa giông và gió lốc xảy ra trên địa bàn làm 6 người bị thương, 273 căn nhà bị tốc mái, ước tính thiệt hại 2,5 tỉ đồng.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Gia Lai, bên cạnh thiệt hại do mưa giông, tình hình khô hạn trên địa bàn thời gian qua cũng gây thiệt hại nặng cho nông dân với hơn 540 ha cây trồng, thiệt hại hơn 3,3 tỉ đồng. Lũy kế thiệt hại do mưa và hạn hán là hơn 5,7 tỉ đồng.

Mưa giông gây thiệt hại nặng, 273 nhà bị tốc mái. Ảnh: CH.

Mưa giông gây thiệt hại nặng, 273 nhà bị tốc mái. Ảnh: CH.

Cụ thể, tính đến 7 giờ ngày 17-4, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Đức Cơ, thiệt hại hơn 2,4 tỉ đồng với 127 nhà bị tốc mái và nhiều diện tích cây cao su, sầu riêng, điều bị ngã đỗ.

Tại huyện Phú Thiện, có 97 ngôi nhà bị tốc mái trên địa bàn ba xã Ia Yeng, Ia Hiao và Chrôh Pơnan. Nhiều công trình hạ tầng bị ngã đổ, riêng về nông nghiệp có 45 ha lúa, 4 ha ngô. Huyện Chư Sê tốc mái 24 căn nhà, huyện Kông Chro tốc mái 14 nhà dân…

Các lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục nhà cửa.

Các lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục nhà cửa.

Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Bước đầu, UBND các huyện đã chỉ đạo UBND xã bị thiệt hại vận động nhân dân và lực lượng xung kích chủ động khắc phục nhà dân hư hại, đảm bảo lưu thông an toàn.

Như PLO đã đưa tin ngày 16-4, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kèm hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, mưa đá đã gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm hộ dân. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng dựng lại nhà cửa cho nhân dân và thống kê thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm